Trung tâm Y tế Ayun Pa cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 17-3, bác sĩ Phạm Chí Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện cứu sống sản phụ nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung. 

Theo đó, chị R.H.N (29 tuổi, làng Đăk Chá, xã Ia Pa) nhập viện sáng sớm ngày 15-3 trong tình trạng sốc giảm thể tích do mất máu nặng, da niêm nhợt nhạt, mạch quay không bắt được, huyết áp tụt kẹp, bụng chướng...

Sản phụ với tiền sử thai 6 tuần và ra huyết trước đó nên nghĩ là mình sẩy thai. Tuy nhiên, qua khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cần thiết, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân xuất huyết nội nghi do vỡ thai ngoài tử cung, tình trạng bệnh nhân nguy kịch.

Ngay lập tức, đơn vị kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, phối hợp song song các khâu hồi sức, hội chẩn khẩn và chuyển mổ cấp cứu.

z7630602815793-cc8de29239a9a41811fbb6cecd8d5ef9.jpg
Trung tâm Y tế Ayun Pa kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện cứu sống sản phụ R.H.N vỡ thai ngoài tử cung. Ảnh: CTV

Khi mở ổ bụng, ê kíp đối mặt với tình trạng ngập máu ổ bụng (trên 1.500 ml), khối thai không nằm ở vị trí thông thường mà nằm trong dây chằng rộng - một vị trí hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm. Đây là thể huyết tụ thành nang với cấu trúc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt.

Trước tình thế đó, ê kíp đã kiểm soát chảy máu, xử trí tổn thương và truyền máu song song hồi sức. Sau 90 phút căng thẳng, ê kíp đã giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa, chỉ trong một tuần, đơn vị đã tiếp nhận 3 ca vỡ thai ngoài tử cung. Tất cả đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch: mất máu cấp, sốc nặng và cận kề cửa tử. Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, trường hợp thai ngoài tử cung thường diễn tiến âm thầm và có khả năng "vỡ" bất cứ lúc nào. Nếu chẩn đoán muộn sẽ đe dọa đến tính mạng người bệnh. Do đó, phụ nữ mang thai cần được thăm khám định kỳ nhằm chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null