Trung Quốc nêu giải pháp không chỉ chấm dứt xung đột Nga- Ukraine mà còn với nhiều nước trên thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh về quốc phòng và an ninh diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 14/9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã nêu giải pháp không chỉ chấm dứt xung đột Nga- Ukraine mà còn với nhiều nước khác trên thế giới.
Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: RT

Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: RT

Theo RT, với chủ đề “Cùng nhau xây dựng hòa bình và chia sẻ tương lai”, diễn đàn tổ chức 4 phiên họp toàn thể và 8 phiên họp nhóm. Sự kiện có sự tham dự của khoảng 20 bộ trưởng quốc phòng và 700 đại biểu từ khoảng 100 quốc gia trong năm nay, bao gồm đại diện từ Moscow và Kiev.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã kêu gọi các cường quốc thế giới thúc đẩy hòa bình thông qua việc tạo điều kiện giải quyết xung đột bằng biện pháp chính trị.

“Để giải quyết các vấn đề nóng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine và xung đột Israel - Palestine, thúc đẩy hòa bình và đàm phán là lối thoát duy nhất. Không có bên chiến thắng trong chiến tranh và xung đột, đối đầu sẽ chẳng đi đến đâu”, ông nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia thúc đẩy phát triển hòa bình và quản trị toàn diện.

Quan chức này cho rằng, để giải quyết căng thẳng trong khu vực, các nước láng giềng nên tìm kiếm sức mạnh thông qua đoàn kết và trên phạm vi toàn cầu. Ông kêu gọi các quốc gia không nên can thiệp vào công việc nội bộ, vi phạm quyền và lợi ích của các quốc gia khác.

“Các nước lớn phải đi đầu trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu, từ bỏ tư duy bên được tất cả, bên mất tất cả và kiềm chế không bắt nạt những nước nhỏ và yếu”, ông tuyên bố.

Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thông qua đàm phán. Tháng 5 vừa qua, cùng với Brazil, Trung Quốc đã đưa ra đề xuất 6 điểm về giải pháp ngoại giao cho cuộc cuộc khủng hoảng này. Kế hoạch nhấn mạnh ngoại giao là phương tiện duy nhất để mang lại hòa bình và ủng hộ một hội nghị thượng đỉnh quốc tế mà cả Nga và Ukraine đều tham dự.

Vào tháng 6, Ukraine đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hoà bình tại Thụy Sĩ song không mời Nga tham dự. Moscow cho biết hội nghị thượng đỉnh này đã “thất bại” trong việc thiết lập bối cảnh cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình bền vững.

Về phần mình, Nga luôn bày tỏ mong muốn giải quyết xung đột Ukraine bằng biện pháp ngoại giao. Moscow đã ra tín hiệu rằng họ hoan nghênh kế hoạch của Trung Quốc - Brazil như một nền tảng cho một giải pháp hòa bình tiềm năng.

Tuy nhiên, Kiev đã từ chối xem xét sáng kiến ​​này. Phát biểu với hãng tin Metropoles vào đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích đề xuất này.

Tại Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 10 tổ chức vào tháng 10/2023, Giám đốc Quốc gia về Trung Quốc của Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Xanthi Carras đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự.

Đến nay, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh phát triển thành một diễn đàn an ninh và quốc phòng cấp cao ở châu Á-Thái Bình Dương và ngày càng khẳng định là diễn đàn an ninh quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null