Nga phản kích dữ dội ở Kursk, Ukraine rơi vào thế nguy hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga dường như đã bắt đầu một cuộc phản công lớn đầu tiên nhằm đánh bật các lực lượng Ukraine ra khỏi vùng Kursk, sau hơn một tháng Ukraine bất ngờ tập kích xuyên biên giới.

Thông tin trên được đài ABC News trích dẫn từ một số nguồn tin của Nga và Ukraine cũng như nhiều nhà phân tích quân sự độc lập.

Theo các nhà phân tích, lực lượng Nga nhiều khả năng đã đạt được một số thành công vào ngày 10-9, tái kiểm soát một số khu vực và xâm nhập vào các phòng tuyến của Ukraine ở Kursk.

Vài đoạn video do các blogger quân sự đăng tải thấy một đoàn xe bọc thép lớn của Nga tấn công về phía làng Snagost. Một video khác dường như cho thấy lính Ukraine bị bắt làm tù binh.

Nga phản công tập trung vào sườn phía Tây chiến dịch nhắm vào Kursk của Ukraine. Ông John Helin, chuyên gia về Ukraine thuộc nhóm phân tích Black Bird Group của Phần Lan, viết trên X rằng Moscow đã phát động một đợt tấn công từ phía Tây và phía Bắc, tạo thành một đường ranh giới phía sau quân đội Ukraine về phía Snagost.

Nhiều blogger quân sự Nga khẳng định lực lượng Nga đang tấn công làng Obukhov. Điều này có nghĩa là quân đội Nga có thể đã tiến xa hơn 10 km.

Trong khi đó, blogger quân sự Sergey Sternenko nổi tiếng ở Ukraine xác nhận Nga đã phát động một cuộc phản công lớn và tình hình đang nguy hiểm đối với Ukraine. Ông Sternenko nhận xét trên Telegram rằng lực lượng Ukraine thiếu sự phối hợp đầy đủ trong khu vực và không có tổ chức.

Hình ảnh trích từ video do một tài khoản thân Nga đăng tải cho thấy nhiều phương tiện đang lao về phía làng Snagost ở vùng Kursk của Nga vào ngày 10-9. Ảnh: ABC News
Hình ảnh trích từ video do một tài khoản thân Nga đăng tải cho thấy nhiều phương tiện đang lao về phía làng Snagost ở vùng Kursk của Nga vào ngày 10-9. Ảnh: ABC News

Chuyên trang quân sự Nga Avia Pro đưa tin Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Cục trưởng cục Chính trị - Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga và là chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat, ngày 11-9 tuyên bố quân đội Nga đã giành lại 10 khu định cư ở Kursk. Theo ông Apty Alaudinov, lực lượng Nga tăng cường các hành động theo hướng Kursk trong những ngày gần đây và đưa đến kết quả đáng kể.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận trong ngày 11-9, Ukraine mất hơn 350 quân và 13 xe bọc thép tại Kursk.

Bình luận về cuộc phản công của Nga, giới phân tích quân sự và các nhà bình luận Ukraine nói rằng diễn biến đó hoàn toàn có thể dự đoán được.

Phía Ukraine hầu như không tiến triển kể từ hai tuần đầu tiên sau cuộc tập kích vùng Kursk bất ngờ, mặc dù cầm chân lực lượng Nga ở thế phòng thủ. Cuộc phản công hôm 10-9 cho thấy Nga đang tìm cách lật ngược tình thế và nỗ lực đẩy lùi Ukraine.

Đồng thời, Nga đã tiến nhanh hơn ở miền Đông Ukraine kể từ sau cuộc tấn công vùng Kursk. Lực lượng Nga đã tiến về phía TP Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng, và các phòng tuyến trải rộng ở Đông Nam Donbas của Ukraine. Tốc độ tiến công của Nga được cho là đã chậm lại trong tuần qua.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null