Trung Quốc nhắc lại lập trường công bằng và chính đáng về Hội nghị hòa bình ở Thụy Sỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 3/6, bà Mao Ninh – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – nhấn mạnh, Bắc Kinh không “đổ thêm dầu vào lửa” trong mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine.
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: SCMP

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: SCMP

Cụ thể, trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc (fmprc.gov.cn), người phát ngôn bà Mao Ninh nói rằng “chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền không phải là phong cách ngoại giao của Trung Quốc, và không có trường hợp nào Trung Quốc gây áp lực lên các nước khác".

“Về hội nghị hòa bình, lập trường của Trung Quốc là công bằng và chính đáng, không nhắm vào bất kỳ bên nào và chắc chắn không nhắm vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức” - bà Mao nói.

Theo bà Mao, Trung Quốc hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình và ngay từ đầu Bắc Kinh đã liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan hội nghị hoà bình, bao gồm Thụy Sĩ và Ukraine.

Tuy nhiên, bà Mao nhắc lại quan điểm của Trung Quốc về một hội nghị hoà bình cần có 3 yếu tố quan trọng: sự công nhận của Nga và Ukraine, sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và việc thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình.

Theo bà Mao, Trung Quốc duy trì lập trường “cởi mở và minh bạch” đối với các nỗ lực hòa bình nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine.

Về lý do Trung Quốc “khó tham dự” Hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine tại Thụy Sĩ, bà Mao cho rằng, Hội nghị này “chưa đáp ứng” kỳ vọng của Trung Quốc và của cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình có cả đại diện từ Nga và Ukraine, tuy nhiên Nga đã không được mời dự.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Trung Quốc đang hành động theo cách Nga muốn khi “gây sức ép” để các nước khác không dự Hội nghị thượng đỉnh sắp được tổ chức tại Thụy Sĩ.

Ông Zelensky nói "thật đáng tiếc" khi Trung Quốc chọn hành động như vậy.

“Trong khi Mỹ liên hệ với một số quốc gia và khuyến khích họ tham dự Hội nghị, thì Trung Quốc, ngược lại, đang ngăn cản các nước khác tham gia”, ông Zelensky nói thêm.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null