Theo đó, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sáng kiến “Thiết bị nâng, hạ bia tự động bằng piston” của Trung úy Nguyễn Tất Đạt bởi khả năng ứng dụng thực tế và hiệu quả mang lại.
Ngay từ nhỏ, Nguyễn Tất Đạt đã ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Năm 2018, anh thi đậu vào Trường Sĩ quan Thông tin. Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công về công tác tại Trung đoàn 48. Trong quá trình công tác, anh đã tích cực nghiên cứu và cho ra đời một số sáng kiến áp dụng vào quá trình huấn luyện, sinh hoạt của đơn vị.
Trung úy Đạt cho biết: Do đặc điểm khí hậu, thời tiết, một số thiết bị phục vụ huấn luyện của đơn vị gặp trục trặc. Điển hình như trong quá trình huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, nội dung bài học bắn súng tiểu liên AK có bia tự động ẩn hiện, người chỉ huy phải dùng khẩu lệnh mục tiêu ẩn, hiện.
Khi có khẩu lệnh, người điều khiển bia dùng ròng rọc hoặc mõ quay để điều khiển bia ẩn, hiện. Cách làm này vừa mất thời gian, đôi lúc còn gặp trục trặc do dây kéo bị kẹt, bia không ẩn hoặc không hiện, làm cho người chỉ huy cũng như các chiến sĩ mất nhiều thời gian và công sức. Xuất phát từ đặc điểm đó, tôi đã nghiên cứu thành công sáng kiến “Thiết bị nâng, hạ chân bia tự động bằng piston”.

Thiết bị gồm các bộ phận: khung chân bia, piston điện, bộ điều khiển từ xa tự động, ắc quy, bộ chuyển đổi điện, thiết bị hạ dòng điện và bảng điều khiển. Khi áp dụng vào huấn luyện, tùy theo nội dung, yêu cầu bài bắn, người chỉ huy bố trí thiết bị tại thao trường. Khi có khẩu lệnh bắn, tùy theo bia ẩn hay hiện, chỉ cần 1 người sử dụng bảng điều khiển hoặc bộ điều khiển từ xa tự động để nâng, hạ bia, dừng lại bảo đảm nhịp nhàng, dễ dàng với độ chính xác cao theo đúng yêu cầu của bài bắn.
Trung úy Đạt cho biết thêm: Ưu điểm của thiết bị này là có bộ chuyển đổi điện nên có thể dùng bình ắc quy hoặc điện lưới đều được. Thiết bị vì thế có thể sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là khi hành quân huấn luyện dã ngoại. Cùng với đó, thiết bị được cấu tạo gọn nhẹ, dễ vận chuyển nên phục vụ huấn luyện rất dễ dàng. Ngoài ra, thiết bị được cấu tạo chắc chắn bằng khung sắt nên có thể chịu đựng được gió lớn, không bị ngã đổ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Trung Hiếu-Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320-cho biết: Hàng năm, đơn vị đều tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới với số lượng lớn và tổ chức huấn luyện các chuyên ngành binh chủng với nhiều nội dung. Để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, Sư đoàn chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời quan tâm chỉ đạo đầu tư, khuyến khích phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
Năm nay, Sư đoàn có 68 ý tưởng, sáng kiến đăng ký tham gia Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện. Trong đó, sáng kiến “Thiết bị nâng, hạ chân bia tự động bằng piston” của Trung úy Nguyễn Tất Đạt được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và lựa chọn là 1 trong 5 sáng kiến của Sư đoàn tham gia hội thi cấp quân đoàn vào tháng 5 tới.
Đây là sáng kiến sử dụng nhiều thiết bị điện tử, có nhiều đổi mới sáng tạo, thể hiện khả năng tự nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ của tác giả. Sáng kiến đã được áp dụng vào quá trình huấn luyện của đơn vị và mang lại hiệu quả cao.