Trung đoàn 48: Đi dân nhớ, ở dân thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) vừa đánh giặc giỏi, vừa tích cực giúp đỡ nhân dân nên được Bác Hồ tặng 4 chữ vàng “Giúp dân đánh giặc”. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế.
Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm
Ngày 27-2-1947, tại làng Ái Mỗ, xã Mậu Lương, thị xã Sơn Tây (nay thuộc TP. Hà Nội), Trung đoàn 80 (tiền thân của Trung đoàn 48) được thành lập, là lực lượng chủ lực bảo vệ thủ đô Hà Nội trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Bước vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, nằm trong đội hình Sư đoàn 320, Trung đoàn 48 đã cùng các đơn vị bạn tham gia nhiều trận đánh, đập tan ý đồ “lấp sông Bến Hải”, “Bắc tiến” của kẻ thù. Tại chiến trường Tây Nguyên, Trung đoàn đã chiến đấu kiên cường trong các trận đánh ở đường 19, đường 5a, Thanh An, Thanh Giáo, Chư Bồ, Chư Nghé, điểm cao 301, làng Dịt, làng Siêu. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn được giao nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ Đồng Dù, tiêu diệt Sư đoàn 25 ngụy ở phía Tây Bắc Sài Gòn, mở đường cho Quân đoàn 3 tiến thẳng vào nội đô Sài Gòn, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
 Trung đoàn 48 diễn tập đánh địch đổ bộ. Ảnh: Đ.T.T
Trung đoàn 48 diễn tập đánh địch đổ bộ. Ảnh: Đ.T.T
Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, đầu năm 1988, từ miền Bắc, Trung đoàn 48 được điều động trở lại Tây Nguyên. Từ đó đến nay, Trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đơn vị luôn duy trì nghiêm việc thông qua giáo án tại tổ giáo viên cấp tiểu đoàn, đại đội. Hàng tháng, Trung đoàn tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá điểm mạnh, yếu, xác định nội dung, thời gian, biện pháp khắc phục. Cùng với đó, cán bộ các cấp luôn bám nắm tư tưởng bộ đội, kịp thời gặp gỡ, động viên những trường hợp có diễn biến tư tưởng không ổn định, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không che giấu khuyết điểm. 
Chính vì thế, kết quả huấn luyện các nội dung ở Trung đoàn 48 hàng năm đều 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75-85% khá, giỏi. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, Trung đoàn luôn duy trì được 1 đại hội huấn luyện đạt 3 tiếng nổ giỏi. Cùng với đó, qua các đợt kiểm tra đột xuất, báo động sẵn sàng chiến đấu và diễn tập bắn đạn thật, 100% phương tiện, quân số của đơn vị luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các đợt diễn tập có bắn đạn thật và hành quân dã ngoại đều đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, phương tiện. Với những thành tích đạt được trong huấn luyện, nhiều năm qua, Trung đoàn 48 được Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 3 công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi.
Nỗ lực giúp dân


Ông Đoàn Bảy-Bí thư Huyện ủy Chư Pah: Những năm qua, ngoài việc giúp đỡ những xã kết nghĩa, Trung đoàn 48 còn giúp các xã khác xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp đó đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của Trung đoàn với nhân dân và chính quyền địa phương, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân.


Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 luôn phát huy tốt truyền thống “Giúp dân đánh giặc”, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Trong đó, Trung đoàn đã tập trung tuyên truyền cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, Trung đoàn còn tham gia phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại thị xã Ayun Pa, huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định)...
Thực hiện chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Trung đoàn đã hỗ trợ 120 ngày công xây nhà chính sách tại xã Ia Lang (huyện Đức Cơ); hơn 400 ngày công xây dựng nhà chính sách tại xã Ia Nhin và xã Đak Tơ Ve (huyện Chư Pah); 200 ngày công cùng với xã Tân Sơn (TP. Pleiku) phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh một số tuyến đường liên thôn. Đơn vị cũng đã huy động 780 ngày công giúp làng Bui (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) làm mới hơn 9.500 m hàng rào, 26 nhà vệ sinh, đổ 1,1 km đường bê tông và phát quang toàn bộ nghĩa trang xã, góp phần giúp dân làng hoàn thành các tiêu chí về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 trên cơ sở đề nghị của Tỉnh ủy, trong năm 2018, Trung đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) di dời nhà cửa, bố trí lại khu dân cư. Theo đó, đơn vị đã huy động 120 cán bộ, chiến sĩ trong thời gian 57 ngày để di dời 69 ngôi nhà, 48 nhà kho và trồng gần 1.105 trụ rào bê tông, làm 4.525 m hàng rào. Đồng thời, làm mẫu 45 chuồng trâu, bò; 7 vườn rau tập trung với diện tích 440 m2; 5 nhà vệ sinh cho 5 gia đình. Khi đang làm nhiệm vụ giúp dân, biết tin cánh đồng mía lớn ở xã Chư A Thai bị cháy, đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa cứu 13 ha mía. Bên cạnh đó, để giúp huyện Chư Pah tổ chức tốt lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya, Trung đoàn đã tham gia hơn 60 ngày công cùng với nhân dân làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya) di chuyển, dựng lại 1 nhà rông; huy động 700 ngày công trồng hơn 4.500 cây xanh; phát quang, làm đường và trồng hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya với chiều dài hơn 2 km.
 Trung tá ĐẶNG THÀNH TUYÊN
Chính ủy Trung đoàn

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null