Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320): Diễn tập đánh địch tạm dừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 7 ngày hành quân, trú quân với đường hành quân gần 200 km, sáng 6-11, tại thao trường Núi Lở, xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Trung đoàn 48 đã tổ chức cho 1 Đại đội Bộ binh cơ giới diễn tập bắn đạn thật với đề mục “Đại đội Bộ binh cơ giới tiến công địch tạm dừng”. Cuộc diễn tập có sự chi viện hỏa lực của cấp trên.
Vũ khí của cấp trên chi viện bắn vào đội hình phòng ngự của địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vũ khí của cấp trên chi viện bắn vào đội hình phòng ngự của địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Khi phát hiện ta tiến công, địch dùng không quân, pháo binh bắn phá vào đội hình, đồng thời một bộ phận khác trong trận địa phòng ngự của chúng sử dụng hỏa lực bắn ngăn chặn ta. Về phía ta, sau khi làm xong công tác chuẩn bị, đến giờ hiệp đồng các đơn vị đã chiếm lĩnh trận địa, đồng thời sử dụng SPG-9, cối 100, cối 82, súng máy phòng không 12,7mm nổ súng chế áp, tiêu diệt địch.Đồng thời bắn chi viện hỏa lực cho Đại đội Bộ binh cơ giới cơ động vào vị trí và triển khai đội hình tiến công.
Súng máy phòng không 12,7mm bắn chi viện hỏa lực cho bộ binh tấn công địch: Ảnh: Vĩnh Hoàng
Súng máy phòng không 12,7mm bắn chi viện hỏa lực cho bộ binh tấn công địch: Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lúc này, Đại đội Bộ binh cơ giới lợi dụng hỏa lực chi viện của cấp trên, phát huy tốc độ của xe, nhanh chóng cơ động dùng hỏa lực trên xe chế áp ngắn.
Sau một thời chiến đấu, đội hình địch bị tổn thất phần lớn lực lượng, phương tiện. Lợi dụng kết quả chiến đấu vòng ngoài của các đơn vị, Đại đội Bộ binh cơ giới phát triển chiến đấu tiến công tiêu diệt địch bên trong trận địa phòng ngự của chúng, nhanh chóng làm chủ trận địa.
Lực lượng bộ binh xung phong đánh cửa mở tấn công địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lực lượng bộ binh xung phong đánh cửa mở tấn công địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau 52 phút chiến đấu, Đại đội Bộ binh cơ giới đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chiến thuật, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là sự chi viện hỏa lực của cấp trên và phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương ta đã tiêu diệt toàn bộ địch và làm chủ hoàn toàn trận địa.
Cuộc diễn tập diễn ra đúng ý đồ chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Cuộc diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạt thật của Trung đoàn 48 là dịp để rèn luyện khả năng sử dụng vũ khí, trang bị có trong biên chế; sự hiệp đồng giữa các đơn vị trong xử lý các tình huống chiến đấu. Đây cũng là dịp để kiểm tra tính năng của phương tiện, vũ khí, đồng thời rèn luyện để các cán bộ, chiến sĩ sát với thực tế chiến đấu.
                                                                                Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.