Chi nhánh Công ty 75 xây dựng "thế trận lòng dân"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chi nhánh Công ty 75 (Binh đoàn 15) có các đội sản xuất đứng chân trên địa bàn 2 huyện biên giới Ia Grai và Đức Cơ. Những năm qua, Công ty luôn chú trọng công tác dân vận, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên khu vực biên giới của tỉnh.

Ông Rơ Mah Lung (làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai) cho biết: “Mỗi khi đau ốm, mình đều ra phòng khám khu vực của Chi nhánh Công ty 75 để khám. Ở đây có đầy đủ trang-thiết bị, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế rất nhiệt tình nên mình rất yên tâm”.

 Các y-bác sĩ phòng khám khu vực của Chi nhánh Công ty 75 cấp thuốc cho người dân. Ảnh: Hoàng Hiền
Các y-bác sĩ phòng khám khu vực của Chi nhánh Công ty 75 cấp thuốc cho người dân. Ảnh: Hoàng Hiền



Đại tá Trịnh Hà Tâm-Giám đốc Chi nhánh Công ty 75-thông tin: “Hiện nay, trạm y tế của các xã trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập Phân viện 707 và phòng khám khu vực để thu dung điều trị cho người dân và cán bộ, công nhân viên của đơn vị. Chúng tôi xác định chăm sóc sức khỏe cho người dân là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận. Cùng với đó, hiện nay, đơn vị trích kinh phí hàng trăm triệu đồng chuẩn bị hơn 500 suất quà giao cho các đội sản xuất để tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2023”.

Cũng theo Đại tá Trịnh Hà Tâm, năm 2022, Chi nhánh Công ty 75 được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhất công tác dân vận của Binh đoàn 15. Với phương châm “Công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ công nhân người Kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương tại chỗ và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiến bộ gắn với hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa tiến bộ”, đơn vị đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực giúp người dân thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết trên địa bàn đóng quân. Chi nhánh Công ty 75 đang duy trì hiệu quả 351 cặp hộ gắn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Năm 2022, đơn vị đã trích hơn 13 tỷ đồng để thực hiện công tác dân vận. Cụ thể, đơn vị đã sửa chữa, khắc phục hơn 10 km đường nội vùng, đường liên thôn phục vụ dân sinh và hoạt động sản xuất; xây dựng 18 nhà tập thể cho công nhân; thu dung điều trị, khám và cấp thuốc miễn phí cho 13.221 lượt người trên địa bàn; hỗ trợ xây dựng 3 nhà “Nghĩa tình hội viên”, 4 nhà “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà đồng đội” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm giúp người dân trên địa bàn đứng chân ổn định cuộc sống, Chi nhánh Công ty đã cho các hộ gia đình mượn hơn 500 ha đất tái canh cao su năm thứ nhất và năm thứ 2 để trồng lúa và hoa màu. Bên cạnh đó, đơn vị còn thuê máy cày đất, hỗ trợ giống, phân bón và cử cán bộ đến tận nương rẫy để hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa. Những năm gần đây, mô hình cây lúa xen canh của Chi nhánh Công ty đã tiếp sức cho hàng ngàn hộ nghèo ở 15 làng trên địa bàn các xã Ia Din, Ia Krêl, Ia Kriêng (huyện Đức Cơ) và Ia O (huyện Ia Grai) đảm bảo đủ lương thực. Ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O-cho hay: Toàn xã có hơn 100 hộ gia đình được Chi nhánh Công ty 75 cho mượn đất tái canh cao su để trồng lúa. Trung bình mỗi hộ mượn 5 sào và thu hoạch được 5-6 tạ/sào. Nhờ đó, nhiều hộ đã đủ lương thực để dùng, không còn thiếu đói như trước đây.

Một trong những nét nổi bật trong công tác dân vận ở Chi nhánh Công ty 75 là phong trào hiến máu tình nguyện. Năm 2022, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 700 lượt người đăng ký, thu được 600 đơn vị máu giao cho các cơ sở y tế để phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Nhiều công nhân của đơn vị như: Rơ Lan HPhil, Kpuih Dơk đã có hơn 10 lần hiến máu. Để động viên cán bộ, nhân viên và người lao động tham gia hiến máu, lãnh đạo Công ty cũng thường xuyên tham gia hoạt động này.

Nhằm giúp người dân trên địa bàn biên giới ổn định cuộc sống, Công ty đã tuyển dụng người dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân cạo mủ cao su. Hiện nay, Chi nhánh Công ty có 2.643 lao động, trong đó, 63,52% là người dân tộc thiểu số.

Đánh giá về những hoạt động của Chi nhánh Công ty 75 đối với địa phương, ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ-khẳng định: Chi nhánh Công ty 75 không chỉ giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn có nhiều việc làm ý nghĩa giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, Chi nhánh Công ty đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận; giúp đỡ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, xây nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ấy đã xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn biên giới, được cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn ghi nhận.

 

 THIÊN THANH - THÙY LINH
 

Có thể bạn quan tâm

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

null