An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện. Trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện, cơ quan quân sự cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để tiếp thu những nội dung mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của từng địa phương, đơn vị. Nhờ vậy, 100% cán bộ, giáo viên đảm nhiệm huấn luyện có phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng.
Trung tá Phạm Công Đãng-Chính trị viên Ban CHQS thị xã An Khê-cho hay: “Cùng với việc xác định phương pháp huấn luyện phù hợp, đơn vị còn chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang-thiết bị kỹ thuật như: củng cố, tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập; bổ sung, làm mới, cải tiến mô hình học cụ, giáo cụ trực quan… nhằm đảm bảo công tác huấn luyện sát với yêu cầu của các lực lượng cũng như đối tượng tác chiến và phương án chiến đấu”. Kết quả, hàng năm, Ban CHQS thị xã đã tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực bảo đảm 100% quân số. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị ngày càng cao. Trong đợt diễn tập phòng thủ thị xã năm 2022, đơn vị có 7 tập thể và 32 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND thị xã và Ban CHQS thị xã tặng giấy khen. Cùng với đó, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được chú trọng. Hàng năm, đơn vị bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch huy động, tiếp nhận dự bị động viên làm nhiệm vụ khẩn cấp theo đúng quy định; tổ chức đăng ký, quản lý, sắp xếp các đơn vị dự bị động viên đạt 100% kế hoạch.
Các nữ chiến sĩ tự vệ luyện tập bắn súng. Ảnh: Mai Ka
Các nữ chiến sĩ tự vệ luyện tập bắn súng. Ảnh: Mai Ka
Công tác hậu phương quân đội cũng được Ban CHQS thị xã quan tâm và triển khai thực hiện chu đáo. Ban CHQS và lực lượng dân quân các xã, phường đã tích cực tham gia công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa; giúp người dân tu sửa, nạo vét kênh mương, giúp gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng.
Ban CHQS phường Ngô Mây là một trong những đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đỗ Quang Huy cho biết: Ban CHQS phường luôn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, tổ chức dân quân tham gia huấn luyện đảm bảo 100% chỉ tiêu; luyện tập và tham gia hội thao trung đội dân quân tự vệ do thị xã tổ chức đạt kết quả cao; tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ toàn quốc; hoàn thành tốt chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4, đạt 100% chỉ tiêu; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tính sẵn sàng tập trung của lực lượng dân quân cơ động phường; tham gia giúp gia đình chính sách tu sửa, tháo dỡ nhà ở, nạo vét kênh mương và làm nhiệm vụ phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; tham gia tuần tra địa bàn.
Cán bộ, chiến sỹ LLVT thị xã An Khê tổ chức trồng rừng tại thao trường huấn luyện Ban CHQS thị xã An Khê. Ảnh: Mai Ka
Cán bộ, chiến sỹ LLVT thị xã An Khê trồng rừng tại thao trường huấn luyện Ban CHQS thị xã An Khê. Ảnh: Mai Ka
Trao đổi cùng P.V, Thượng tá Phạm Thành Lương-Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã An Khê-nhấn mạnh: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đơn vị sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ; xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ. Bằng những biện pháp tích cực và đồng bộ, lực lượng vũ trang thị xã An Khê đang từng bước nâng cao khả năng tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
MAI KA

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.