Ấn Độ tăng cường vũ khí hiện đại dọc biên giới với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Ngày 10/1, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC), do Bộ trưởng Rajnath Singh đứng đầu, đã thông qua kế hoạch mua tên lửa phòng không vác vai VSHORAD do Cơ quan nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của nước này sản xuất.

Bộ trưởng Quóc phòng Ấn Độ phát biểu tại một hội nghị ở Mỹ. Ảnh: AFP

Ấn Độ có động thái quốc phòng mới trong bối cảnh quá trình quân sự hóa khu vực gia tăng và căng thẳng biên giới với Trung Quốc bước sang năm thứ ba.

Tên lửa phòng không vác vai VSHORAD của Ấn Độ được thiết kế để vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không ở độ cao thấp hoặc cự ly gần, tương tự tên lửa FIM-92 Stinger do Mỹ sản xuất. Tổ hợp VSHORAD nặng 20,5 kg, dài 2 m, mang tên lửa có đầu đạn nặng 2 kg. Tên lửa có tốc độ bay tối đa 1.852 km/h, tầm bắn tối đa 6 km và trần bắn 3,5 km. Ấn Độ có động thái quốc phòng mới trong bối cảnh quá trình quân sự hóa khu vực gia tăng và căng thẳng biên giới với Trung Quốc bước sang năm thứ ba.

Hai nước từng nổ ra chiến tranh biên giới năm 1962. Những thỏa thuận được hai bên đàm phán trong 25 năm sau đó đã giúp hạ nhiệt dần căng thẳng.

Sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, quan hệ Ấn - Trung được cho là bước vào giai đoạn nồng ấm. Tuy nhiên, căng thẳng biên giới tiếp tục leo thang, đỉnh điểm là cuộc ẩu đả ở Thung lũng Galwan hồi tháng 6/2020.

Cuối năm 2022, binh sĩ hai nước lại tiếp tục ẩu đả tại khu vực biên giới thuộc bang Arunachal Pradesh, miền đông Ấn Độ, không lâu sau cuộc tập trận chung giữa Washington và New Delhi.

Sau sự việc, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói quân đội Trung Quốc đang "đơn phương cố gắng thay đổi hiện trạng bằng cách xâm phạm Đường Kiểm soát thực tế ở bang Arunachal Pradesh".

Trong một diễn biến khác ngày 10/1, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Prithvi-II từ Bãi thử tích hợp ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển bang Odisha ở miền Đông nước này.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố khẳng định tên lửa mới phóng là hệ thống được thiết lập tốt, là một phần quan trọng trong năng lực phòng thủ hạt nhân của nước này. Tên lửa này đã tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.

TS ( từ TTXVN, VNexpress.net,

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Gia Lai sơ kết 3 năm về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Gia Lai sơ kết 3 năm về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

(GLO)- Chiều 23-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 86-CTr/TU, ngày 10-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.