Nhật Bản sắp đưa tên lửa tới gần Đài Loan  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ triển khai một đơn vị phòng thủ tên lửa đất đối không ở đảo Yonaguni, hòn đảo cực tây của nước này nằm gần Đài Loan, theo truyền thông Nhật Bản.

Hãng tin Jiji dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Aoki ngày 27.12 cho biết việc bố trí lực lượng tên lửa là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô Lực lượng Phòng vệ Mặt đất trên đảo Yonaguni, nhằm tăng cường phòng thủ cho các đảo phía tây nam Nhật Bản.

Thuộc tỉnh Okinawa, Yonaguni là đảo cực tây của Nhật Bản, cách bờ biển phía đông Đài Loan hơn 100 km.


 

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất của Nhật Bản trên đảo Yonaguni. Ảnh: Reuters
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất của Nhật Bản trên đảo Yonaguni. Ảnh: Reuters



Mới đây, Nhật Bản đã công bố kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến 2, với dự định chi 320 tỉ USD trong vòng 5 năm, biến nước này trở thành nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Quốc (tính theo ngân sách hiện tại). Tokyo hướng đến mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GDP vào năm 2027, trong khi tỷ lệ hiện nay là 1% GDP.

Nhật Bản cũng đã công bố chiến lược an ninh quốc gia, cảnh báo các thách thức từ Trung Quốc, Nga và CHDCND Triều Tiên. Tokyo khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Washington cùng các quốc gia đồng quan điểm nhằm bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật lệ.

Hồi cuối tháng 8, báo The Japan Times đưa tin Nhật Bản xem xét trang bị 1.000 tên lửa hành trình tầm xa. Theo đó, Tokyo có thể sớm nâng cấp loại tên lửa Type-12 có tầm bắn từ 200 km lên trên 1.000 km. Đến đầu tháng này, hãng tin Kyodo tiết lộ Nhật Bản còn có kế hoạch đến năm 2031 sẽ tăng gấp ba số đơn vị phòng thủ tên lửa và sẽ triển khai các đơn vị mới đến các đảo ở phía tây nam nước này.

Trong kế hoạch chi tiêu quốc phòng mới được công bố, Tokyo dự định mua các tên lửa có khả năng tấn công kẻ thù, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách quân sự của nước này.

Theo LAM VŨ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null