Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ và Đài Loan đàm phán thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước việc Mỹ và Đài Loan thống nhất bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại, Trung Quốc khẳng định phản đối sẽ có biện pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển.

Trước đó, ngày 17-8, Mỹ và Đài Loan thống nhất bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại theo một sáng kiến mới, với hy vọng đạt được các thỏa thuận với "kết quả có ý nghĩa về mặt kinh tế".

Liên quan đến sự việc này, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc Shu Jueting khẳng định Bắc Kinh phản đối việc Mỹ và Đài Loan đàm phán thương mại và sẽ có biện pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển.

Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc, bà Shu Jueting. Ảnh: XINHUA
Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc, bà Shu Jueting. Ảnh: XINHUA

Bà Shu khẳng định nguyên tắc “một Trung Quốc” là điều kiện tiên quyết để Đài Loan tham gia hợp tác kinh tế ở nước ngoài.

Bắc Kinh kêu gọi Washington "xử lý đúng đắn các mối quan hệ thương mại" với Đài Bắc và "tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc". Về phía Trung Quốc, nước này sẽ làm mọi cách để "bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển".

Cũng trong ngày 18-8, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã thông báo phát hiện hơn 50 máy bay quân sự, tàu hải quân của Trung Quốc áp sát hòn đảo. 

Theo Reuters, trong số máy bay trên có 25 chiếc bay vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan hoặc bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan.

Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Đài Loan, Trung Quốc đã có nhiều động thái “trừng phạt” hòn đảo này, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng ngày càng leo thang căng thẳng. Sáng 18-8, tại cuộc họp báo với giới báo chí khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Daniel Kritenbrink-Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng chuyến thăm của bà Pelosi nhằm gia tăng sức ép đối với Đài Loan. Nhà ngoại giao cho biết Mỹ dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến dịch gây áp lực trên. “Hôm nay, tàu chiến của Trung Quốc vẫn tiếp tục có mặt xung quanh eo biển Đài Loan”-ông Kritenbrink nói.

Cũng mới đây, Trung Quốc đã trừng phạt 7 quan chức Đài Loan vì ủng hộ hòn đảo này độc lập, trong đó có bà Hsiao Bi Khim (Tiêu Mỹ Cầm), đại diện Đài Loan tại Washington (Mỹ).

Người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan cho biết những người bị trừng phạt sẽ không thể đến Trung Quốc, Hong Kong và Macau. Các công ty và nhà đầu tư liên quan đến họ cũng không được làm ăn ở Trung Quốc.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.