Triều Tiên phóng tên lửa ngay ngày đầu năm mới 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 1-1-2023 phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông, chưa đầy 24 giờ sau khi sau vụ phóng 3 tên lửa đạn đạo hôm 31-12-2022.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào khoảng 2 giờ 50 phút (giờ địa phương) ngày 1-1-2023. Tên lửa bay khoảng 400 km trước khi lao xuống biển.

Hãng tin Yonhap dẫn công bố của JCS cho biết tên lửa này được phóng từ khu vực Yongseong thuộc thủ đô Bình Nhưỡng và đi ra biển Nhật Bản.

Một quan chức chính phủ Nhật Bản nói rằng tên lửa của Triều Tiên có thể đã rơi xuống khu vực bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, tên lửa đã đạt độ cao khoảng 100 km và bay khoảng 350 km trước khi rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.


 

Triều Tiên ngày 1-1 phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông, chưa đầy 24 giờ sau khi sau vụ phóng 3 tên lửa đạn đạo ngày trước đó. Ảnh: Reuters
Triều Tiên ngày 1-1 phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông, chưa đầy 24 giờ sau khi sau vụ phóng 3 tên lửa đạn đạo ngày trước đó. Ảnh: Reuters


JCS "lên án mạnh mẽ loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, coi đó là hành động khiêu khích nghiêm trọng, làm tổn hại đến hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế".

Tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada cũng lên tiếng phản đối Triều Tiên về vụ phóng. Về phần Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, ông yêu cầu giới chức nước này nhanh chóng cung cấp thông tin cần thiết cho người dân, đảm bảo an toàn cho máy bay và tàu thuyền, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng trước những tình huống bất ngờ.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ cho biết rằng mặc dù vụ phóng không gây ra mối đe dọa ngay lập tức với Washington và các đồng minh, song vụ việc nhấn mạnh tác động bất ổn của chương trình vũ khí Triều Tiên.

 

 Người dân Seoul xem bản tin về việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo hôm 18-12. Ảnh: Reuters
Người dân Seoul xem bản tin về việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo hôm 18-12. Ảnh: Reuters


Vụ phóng diễn ra ngay ngày đầu năm mới 2023, cho thấy khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các động thái tương tự sau một năm 2022 với số vụ phóng kỷ lục, theo hãng Reuters. Trước đó, vào sáng 31-12, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. JCS phát hiện các tên lửa được phóng từ huyện Chunghwa, tỉnh Bắc Hwanghae, từ 8 giờ (giờ địa phương) ngày 31-12.

Hãng AP đưa tin Triều Tiên đã phóng thử hơn 70 tên lửa vào năm ngoái. Một số chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng cuối cùng hướng đến mục tiêu tăng cường kho vũ khí và tăng áp lực lên các đối thủ để giành được những nhượng bộ như nới lỏng lệnh trừng phạt.

Trong ngày đầu năm mới 1-1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi sản xuất vũ khí hạt nhân chiến lược số lượng lớn, tăng cường đầu đạn hạt nhân.

Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên cũng thông báo nước này đã thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. Ông Kim Jong-un cũng cho biết Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên trong tương lai gần.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null