Lực lượng vũ trang huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện phù hợp với địa bàn, đối tượng tác chiến. Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc.
Nâng cao chất lượng huấn luyện
Thao trường huấn luyện Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) được đầu tư bài bản đảm bảo việc huấn luyện các nội dung cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với sự cố thiên tai. Cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến buổi huấn luyện hạ thủy, lắp ghép chở phà PMP 40 tấn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị càng sát thực tế hơn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện thành thục các nội dung theo quy định. Nói về công tác huấn luyện của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Thái Tuấn-Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn-cho biết: Việc luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu được đơn vị duy trì đều đặn, sát với địa bàn. Các phương án chiến đấu được kiểm tra, luyện tập thường xuyên giúp đơn vị chủ động về con người, phương tiện và cơ sở vật chất. Cùng với đó, đơn vị chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và tổ chức huấn luyện để bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Huấn luyện vượt sông bằng phà của Lữ đoàn Công binh 7 Huấn luyện bắn súng AK tại Tiểu đoàn Bộ binh 50. Ảnh: Anh Huy
Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) huấn luyện vượt sông bằng phà. Ảnh: Anh Huy
Theo đánh giá, các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 đều tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện. Đặc biệt, việc huấn luyện chiến thuật và huấn luyện đêm được các đơn vị duy trì thường xuyên; kết hợp giữa việc huấn luyện và hành quân dã ngoại, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp, sát với đối tượng tác chiến. Trên cơ sở chương trình huấn luyện của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn giao các đơn vị huấn luyện chuyên sâu các nội dung như: tiến công địch phòng ngự, đánh địch đổ bộ đường không, đánh địch vận động tiến công... Cùng với đó, việc huấn luyện chiến thuật các đề mục cấp đại đội và tiểu đoàn được các đơn vị bố trí thời gian liên tục, không xen kẽ các nội dung huấn luyện khác. Nhờ cách làm mới này, bộ đội đã nhanh chóng tiếp cận và thích nghi với các hình thức chiến thuật chiến đấu. Hàng năm, 100% nội dung kiểm tra đều đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá và giỏi.
Thời gian qua, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, chỉ đạo tổ chức phản động chống phá nhằm gây mất ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tình hình đó đặt ra cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhiệm vụ rất nặng nề trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống 16 chữ vàng “Đoàn kết chiến đấu, kiên cường bám trụ, trưởng thành nhanh chóng, chiến thắng vẻ vang”, tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) tham gia diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) tham gia diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Để LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, đặc biệt là huấn luyện để cán bộ, chiến sĩ nắm được âm mưu, thủ đoạn của địch; hiệp đồng trong tác chiến, cơ động lực lượng tác chiến trên địa bàn biên giới. Đánh giá về công tác huấn luyện của LLVT tỉnh, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống phát sinh thì phải nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, công tác huấn luyện lực lượng thường trực đạt được những kết quả tích cực, quân số huấn luyện đạt 98%, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt gần 80%. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Xây dựng thế trận phòng thủ liên hoàn
Xây dựng thế trận phòng thủ liên hoàn là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa mà Đảng ta đã đề ra. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Trong đó, tập trung xây dựng LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-thông tin: “Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh vận hành đồng bộ cơ chế lãnh đạo của Đảng trong khu vực phòng thủ; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng được nâng lên. Vì vậy, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng lớn mạnh; tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh đạt trên 70%”. Hàng năm, việc gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ hàng năm đạt gần 2%; trình độ đại học, cao đẳng đạt 2,3%; tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,53% so với dân số. Công tác bồi dưỡng, đào tạo quân nhân dự bị được chú trọng với hơn 81% chi bộ đại đội dự bị động viên có chi ủy.
Huấn luyện bắn súng AK tại Tiểu đoàn Bộ binh 50. Ảnh Anh Huy.jpg
Tiểu đoàn Bộ binh 50 huấn luyện bắn súng AK. Ảnh: Anh Huy
Thực tế cho thấy, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân luôn được giữ vững. Để nâng cao khả năng xử lý tình huống phát sinh, năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các huyện Mang Yang, Chư Sê, Đak Pơ, Kbang, Chư Prông, Kông Chro và thị xã An Khê tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Kết quả, huyện Kbang đạt xuất sắc, huyện Chư Sê đạt khá, các địa phương còn lại được xếp loại giỏi. Qua việc diễn tập khu vực phòng thủ đã thể hiện được vai trò chủ trì của LLVT, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, huy động tổng hợp các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ thời chiến.
Xây dựng thế trận quân sự được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để xây dựng khu phòng thủ. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó, LLVT đóng vai trò nòng cốt. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh dự thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng các công trình quốc phòng theo hướng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, bí mật; tham gia thẩm định, đánh giá và giám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng thế trận quân sự; tập trung xây dựng các công trình quân sự bảo đảm vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng các công trình quân sự theo hướng cơ bản, vững chắc, liên hoàn, có chiều sâu, phù hợp đặc điểm địa phương và cách đánh sở trường của lực LLVT; trong đó, ưu tiên xây dựng các công trình quan trọng, cấp thiết và mang tính lưỡng dụng.
Đại đội dự bị động viên pháo phòng không 37 mm-1 của tỉnh huấn luyện ngoài thao trường. Ảnh: Phương Dung
Đại đội dự bị động viên pháo phòng không 37 mm-1 của tỉnh huấn luyện ngoài thao trường. Ảnh: Phương Dung
Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-thông tin: Thời gian qua, huyện đã tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Huyện luôn xác định xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. 
Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 5 ngàn ngày công để củng cố thao trường, bãi tập, đầu tư 2,1 tỷ đồng mua sắm vật chất phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, đầu tư các hạng mục thao trường huấn luyện với kinh phí trên 43 tỷ đồng. Nhờ đó, tiềm lực quốc phòng của tỉnh luôn được củng cố, các đơn vị luôn nâng cao cảnh giác, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc địa bàn, sẵn sàng huy động lực lượng giúp dân khi có tình huống xảy ra.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.