Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh, huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác giáo dục QP-AN; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Cùng với đó, công tác giáo dục QP-AN trong nhà trường được triển khai đồng bộ ở từng cấp học, bậc học; hoạt động phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức.
Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-nhận định: “Thông qua giáo dục QP-AN đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân, góp phần thiết thực vào việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Qua đó đã tạo “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ của tỉnh”.
Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đã tổ chức rà soát, thống kê, đăng ký các đối tượng đã qua, chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN trong nhiệm kỳ 2021-2025 là 62 ngàn người, trong đó, gần 90% đã qua bồi dưỡng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử 6 cán bộ đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Trung ương tổ chức.
Năm 2022, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 80 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo triệu tập của Quân khu 5. Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho 139 người. Hội đồng cấp huyện và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mở 32 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 cho 2.581 người. Các đối tượng qua bồi dưỡng đã nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ QP-AN và khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xử lý các tình huống sát với thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP-AN năm 2022. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP-AN năm 2022. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Xác định giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho thế hệ trẻ góp phần quan trọng xây dựng tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ Tổ quốc từ sớm, 51 trường THPT trên địa bàn tỉnh đã dạy môn học Giáo dục QP-AN cho hơn 43 ngàn em học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện triển khai lồng ghép giáo dục QP-AN cho hơn 273 ngàn em học sinh tiểu học và THCS. Đánh giá về công tác giáo dục, phổ biến kiến thức QP-AN trong trường học, ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo-cho biết: “Thông qua học môn Giáo dục QP-AN, học sinh, sinh viên được giáo dục lòng yêu nước, truyền thống của Đảng và dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo pháp luật, trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, phổ biến kiến thức QP-AN năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu xác định: Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, QP-AN được giữ vững, song vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị, các thế lực phản động tăng cường hoạt động chống phá. Một số đối tượng phản động FULRO tiếp tục tuyên truyền, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chính vì thế, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp cần tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch quán triệt, cập nhật, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục QP-AN. Các cơ quan, đơn vị thống kê đối tượng, cập nhật quân số từng khóa, đảm bảo đúng và đủ thành phần, không bỏ sót đối tượng. Phát huy vai trò của Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác thông tin, tuyên truyền về QP-AN. Cùng với đó, chú trọng phổ biến kiến thức QP-AN cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; kết hợp phổ biến kiến thức QP-AN với phổ biến kiến thức về phòng thủ dân sự, phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh biểu dương những kết quả mà Hội đồng Giáo dục QP-AN đạt được trong thời gian qua. Những khuyết điểm mà địa phương, đơn vị chưa khắc phục xong cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp cần xây dựng kế hoạch giáo dục, phổ biến kiến thức cho các đối tượng để trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt. “Chúng ta phải làm tốt công tác này, trang bị đầy đủ kiến thức QP-AN cho các đối tượng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đây là một trong những điều kiện để thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa mà Đảng ta đã đề ra”-Đại tá Lê Kim Giàu nhấn mạnh.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Gia Lai sơ kết 3 năm về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Gia Lai sơ kết 3 năm về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

(GLO)- Chiều 23-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 86-CTr/TU, ngày 10-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.