Trồng sâm công nghệ cao trên cao nguyên Sìn Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự án trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu được Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) hợp tác cùng Công ty cổ phần Sao Đỏ Tây Bắc và các đối tác thuộc quỹ ABB của Singapore triển khai trên địa bàn xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu từ năm 2022 trên diện tích 15.000 m2. Dự án sử dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản giúp người quản lý điều tiết ánh sáng và độ ẩm phù hợp trong quá trình trồng, chăm sóc gần 400 ngàn cây sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu. Từ kết quả này nhằm sàng lọc, tuyển chọn ra các cây giống bố mẹ khỏe mạnh, sạch bệnh.

Ông Lê Quang Trung-Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sao Đỏ Tây Bắc cho biết: Mục tiêu của các bên tham gia dự án đó là sẽ tạo ra một trung tâm giống công nghệ cao để làm chủ công nghệ nuôi trồng các loại sâm quý, đảm bảo giống cây sạch bệnh và có hàm lượng saponin cao. Riêng đối với sâm Ngọc Linh, khi đưa ra đây trồng vào năm 2022 thì chúng tôi lấy giống từ thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với nhiều độ tuổi khác nhau. Sau hơn 3 năm trồng, chăm sóc hết sức kỹ lưỡng, sâm Ngọc Linh ở đây hiện phát triển rất tốt, tỷ lệ sống đạt trên 90% và đều đang ra hoa.

Song song với việc triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu tại huyện Sìn Hồ, các doanh nghiệp đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động là đồng bào dân tộc thiểu số Mông Hoa. Đặc biệt, thông qua việc liên kết trồng, chăm sóc sâm, người dân đã được đào tạo kỹ thuật để sau này sẽ trở thành các vệ tinh của doanh nghiệp trong việc trồng, bảo tồn các giống sâm quý.

Chị Sùng Thị So (trú tại bản Sảng Phìn, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) cho biết: Gia đình chị là hộ nghèo tại địa phương nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, khi dự án trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu triển khai, chị cùng nhiều hộ dân khác tại bản đã được doanh nghiệp tuyển nhận vào làm công việc chăm sóc các vườn sâm.

Còn chị Giàng Thị Lan (cùng trú tại bản Sảng Phìn, xã Sà Dề Phìn) vui mừng nói với chúng tôi: “Làm việc tại đây, trung bình 1 ngày mỗi người được nhận 200 ngàn đồng tiền lương. Với số tiền kiếm được đã giúp đỡ cho cuộc sống gia đình bớt khó khăn hơn”.

Mô hình trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu trên địa bàn xã Sà Dề Phìn bước đầu thu được kết quả khá ấn tượng. Chính vì vậy, các bên tham gia dự án dự kiến từ nay đến hết năm 2025 sẽ tiếp tục phát triển 2 giống sâm này lên từ 800 ngàn đến 1 triệu cây.

Phóng sự Trồng sâm công nghệ cao trên cao nguyên Sìn Hồ. Thực hiện: Đoàn Bình

Ông Phan Thanh Thiên-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh chia sẻ: “Với sự tương đồng về thổ nhưỡng, khí hậu giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Gia Lai, dự kiến trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát để triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu tại địa bàn huyện Kbang với quy mô trồng vài triệu cây để cung ứng cho thị trường sâm Việt Nam”.

3-1068.jpg
Mẫu phân tích và kiểm nghiệm mẫu sâm Ngọc Linh 4 tuổi do Viện Dược liệu, Bộ Y tế công bố. Ảnh: Đoàn Bình

Trao đổi thêm với P.V, ông Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai bước đầu nhận định: “Dù cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả mà mô hình đem lại, song việc triển khai mô hình tương tự như thế này ở tỉnh Gia Lai là có sơ sở và phù hợp, giúp chúng ta khai thác được nguồn dược liệu quý hiếm, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi tham gia vào dự án”.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua xăng tại Cửa hàng số 4 của Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Tiến Sỹ

Petrolimex Gia Lai tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy

(GLO)- Sáng 7-3, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai Nguyễn Thanh Tâm cho biết: Công ty yêu cầu từ ngày 5- 3, các cửa hàng tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng đối với tất cả các phương thức.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

(GLO)- Ngày 12-2, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hệ thống phân phối, siêu thị, chợ, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phía Đông nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

null