Ông Kim đã đưa ra đánh giá quan trọng về hiệu quả quân sự và giá trị chiến lược của UAV trinh sát chiến lược đã được cải tiến cũng như các UAV tấn công cảm tử được trang bị AI mới. Đồng thời, ông nhấn mạnh, các thiết bị không người lái và lĩnh vực AI nên được ưu tiên hàng đầu. Điều quan trọng là phải định hình đúng kế hoạch dài hạn của nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng những lĩnh vực này theo xu hướng chiến tranh hiện đại, về lâu dài.

KCNA cho biết thêm, các cuộc thử nghiệm đã chứng minh đầy đủ tính năng tập kích của các UAV cảm tử, “từ đó có thể sử dụng trong nhiều nhiệm vụ tấn công mang tính chiến thuật khác nhau”.
Tại diễn biến khác, cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã điều thêm ít nhất 3.000 binh sĩ đến Nga trong tháng 1 và 2 để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine. Động thái này được đưa ra giữa bối cảnh lo ngại rằng mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga có thể dẫn đến việc Moskva chuyển giao công nghệ vũ khí tiên tiến cho Bình Nhưỡng để đổi lấy việc điều động quân.
Quân đội Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên dường như đang nâng cấp công nghệ để phóng thêm vệ tinh do thám quân sự dù hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng.