Triển khai Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch ký ban hành Công văn số 2087/UBND-KGVX về phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và đề nghị các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; đồng thời, phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.
Hội CTĐ huyện Phú Thiện trao bò giống sinh sản cho gia đình bà Nay H’Chơk (buôn Chư Knông, xã Ia Hiao). Ảnh: Hồng Ngọc
Hội CTĐ huyện Phú Thiện trao bò giống sinh sản cho gia đình bà Nay H’Chơk (buôn Chư Knông, xã Ia Hiao). Ảnh: Hồng Ngọc
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với MTTQ cùng cấp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 trên địa bàn; tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân chung tay hỗ trợ, ủng hộ vật chất, kinh phí để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống, thực hiện giảm nghèo bền vững.
Theo Kế hoạch số 1692/KH-MTTQ-BTT của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 17-10 đến 18-11 với các hoạt động nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai... vươn lên trong cuộc sống.
Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những đóng góp của doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và gương người nghèo vươn lên thoát nghèo; tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả đạt được của Quỹ “Vì người nghèo” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trong thời gian qua và mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.
Cùng với tổ chức vận động đóng góp ủng hộ, trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo như trao tặng nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ khám-chữa bệnh, hỗ trợ học sinh học tập… Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân ái, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người gặp thiên tai hoạn nạn bằng hiện vật như tặng lương thực, thực phẩm, cây, con giống, vật tư sản xuất, vật liệu sửa chữa nhà ở, sách giáo khoa, thiết bị học tập trực tuyến, quần áo... nhằm giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Tổ chức vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân… đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và chương trình an sinh xã hội; có thể ủng hộ trực tiếp hoặc phối hợp ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 trong dịp khai mạc Hội thao Đại đoàn kết lần thứ VII năm 2022 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai. 
Đối với cấp huyện, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương có hình thức tổ chức phù hợp nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội để chăm lo cho người nghèo. Đối với cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn tham mưu để cấp ủy chỉ đạo UBND cùng cấp chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức tọa đàm, biểu dương các hộ gia đình có nhiều cố gắng thoát nghèo để khích lệ thoát nghèo bền vững.
Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh có thể chuyển vào tài khoản của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai. Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo tỉnh Gia Lai, số tài khoản: 375109034509 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai hoặc ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (số 26 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku).
TRẦN ĐỨC
 

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null