Trên những cung đường tuần tra biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày Tết cận kề, chắc hẳn những người lính Biên phòng cũng có chút chạnh lòng khi nghĩ về hậu phương. Nhưng điều đó rồi cũng qua nhanh hoặc tạm gác lại để nhường chỗ cho những chuyến tuần tra, những đêm canh gác.

 

Vững vàng nơi cột mốc biên cương

Biên giới những ngày cuối năm, tiết trời se se lạnh. Theo chân cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia O và dân quân thường trực xã Ia O (huyện Ia Grai), chúng tôi tham gia tuần tra đường biên, cột mốc. Men theo con đường dốc gập ghềnh đá sỏi, chúng tôi đến bên bờ sông Pô Cô và từ đây tiếp tục ngược dốc, băng qua các vườn điều đang mùa đơm bông kết trái để đến cột mốc 25 (3). Đoạn đường từ bờ sông Pô Cô đến cột mốc không quá xa, nhưng vì cứ mãi ngược dốc khiến chúng tôi bắt đầu thấm mệt. Thấy vậy, chiến sĩ Rơ Châm Xiên-dân quân thường trực-trấn an: “Các nhà báo ráng thêm một chút nữa thôi là tới rồi”.

Với những người lính trong tổ tuần tra, mặc dù đã quen thuộc với từng gốc cây, mỏm đá nhưng không vì thế họ lơ là hay chủ quan. Bởi theo chia sẻ của Thượng úy Trần Xuân Nam-Đội trưởng vũ trang Đồn Biên phòng Ia O, nơi đây luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, nhất là dịp Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) kiểm tra cột mốc. Ảnh: A.H
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) kiểm tra cột mốc. Ảnh: A.H



Sau khi chào cột mốc, các thành viên trong tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hiện trạng cột mốc và triển khai lực lượng theo nhiều hướng để quan sát, nắm bắt tình hình xung quanh khu vực. Thượng úy Nam cho hay: “Trước mỗi chuyến tuần tra, chúng tôi luôn quán triệt nghiêm kế hoạch của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn giao, nắm chắc nhiệm vụ, vị trí dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới do đơn vị phụ trách. Đồng thời, chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người và dự lường trước một số tình huống có thể xảy ra, cũng như các cách xử lý để không bị động, bất ngờ”.

Không để bị động, bất ngờ

Rời Đồn Biên phòng Ia O, chúng tôi tiếp tục di chuyển khoảng 30 km theo tuyến đường tuần tra biên giới để đến với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Đại úy Trần Anh Tuấn-Đồn phó nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết, càng vào những ngày cuối năm, nhiệm vụ của người lính Biên phòng càng thêm nặng nề vì đây chính là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để đẩy mạnh các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép... Do đó, đơn vị đã bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, hai bên cửa khẩu nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như phòng-chống các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán.

Trực tiếp chỉ đạo tổ tuần tra tại khu vực hai bên tiếp giáp cửa khẩu, Thượng úy Trần Đức Hoàn-Đội trưởng vũ trang Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-chia sẻ: “Công tác tuần tra, kiểm soát trong dịp này là hết sức quan trọng. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ”. Đặc biệt, để chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu cũng đã triển khai lực lượng nắm tình hình, dự báo khả năng hoạt động của các loại đối tượng để có biện pháp xử lý kịp thời. Thiếu tá Nguyễn Duy Phương-Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu-trao đổi: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong công tác đấu tranh phòng-chống buôn lậu và tạo điều kiện thông thoáng cho hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cũng như đảm bảo chặt chẽ quy định pháp luật, qua đó góp phần xây dựng cửa khẩu hợp tác, phát triển”.

Không riêng Đồn Biên phòng Ia O, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh mà tất cả các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đều đã xây dựng và triển khai kế hoạch duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trao đổi thêm về vấn đề này, Đại tá Vũ Trung Kiên-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-nhấn mạnh: “Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo các đồn và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, biên giới, địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, phòng-chống vượt biên, tội phạm xâm nhập qua biên giới. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy cũng triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng-chống tội phạm trên khu vực biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán”.

 PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

null