Trao 26 giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi viết về chủ đề "Pleiku-Đất và người"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-12, UBND TP. Pleiku phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Đất và người” năm 2022 và phát động Cuộc thi viết chủ đề “Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe” và Ảnh đẹp Pleiku năm 2023. 
Dự buổi lễ, về phía TP. Pleiku có các đồng chí: Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku; Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy Pleiku, Chủ tịch UBND TP. Pleiku; Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Về phía Báo Gia Lai có đồng chí Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai; các đồng chí Phó Tổng Biên tập cùng các cán bộ, phóng viên Báo Gia Lai. Buổi lễ còn có sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các sở, ngành tỉnh, thành phố cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Đất và người”.
Ông Trần Xuân Quang (bìa trái)-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku và Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên (bìa phải) trao giải nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh Đức Thụy
Ông Trần Xuân Quang (bìa trái)-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku và Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên (bìa phải) trao giải nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Đức Thụy
Sau 1 năm phát động, với 2 thể loại báo in và báo hình được đăng tải trên Báo Gia Lai (bản giấy) và Báo Gia Lai điện tử, Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Đất và người” năm 2022 đã thu hút trên 100 tác phẩm của đông đảo các nhà báo, văn nghệ sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP. Pleiku nói riêng và cả nước nói chung gửi tham gia. Đây là cuộc thi có chủ đề rộng, hấp dẫn nhằm mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện và thông điệp ý nghĩa về lịch sử phát triển của đô thị có tuổi đời gần 100 năm cũng như diện mạo của một đô thị loại I trực thuộc tỉnh đang phấn đấu thực hiện mục tiêu “TP. Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. 
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Tiếp nối thành công từ Cuộc thi viết về chủ đề “Du lịch phố núi Pleiku” năm 2021, Báo Gia Lai phối hợp với UBND TP. Pleiku tổ chức cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Đất và người” trên Báo Gia Lai. Cuộc thi góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa tích cực về các thành tựu chính trị-xã hội, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, tôn vinh về những giá trị văn hóa tốt đẹp của con người Pleiku. Cuộc thi trở thành một kênh để quảng bá tiềm năng lợi thế về lịch sử văn hóa, các sản phẩm du lịch, dịch vụ của TP. Pleiku, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nói chung, kinh tế du lịch nói riêng đến với các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; giúp nhiều công dân thêm hiểu, thêm yêu phố núi Pleiku. Mỗi bài viết đã đem đến góc nhìn đa chiều, sâu sắc, nhân văn về văn hóa của vùng đất Pleiku, cung cấp cho công chúng nhiều tư liệu quý về lịch sử hình thành, phát triển của khu dân cư, di tích lịch sử-văn hóa cũng như các điểm du lịch nổi tiêng trên địa bàn TP. Pleiku”.
Ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku phát động cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe” và Ảnh đẹp Pleiku. Ảnh: Đức Thụy
Ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku phát động cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe” và Ảnh đẹp Pleiku. Ảnh: Đức Thụy
Trên cơ sở phân tích những ưu-khuyết điểm trong từng tác phẩm, Ban giám khảo cuộc thi đã chọn 66 tác phẩm báo viết và 15 tác phẩm báo hình vào chung khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã chọn 26 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, ở thể loại báo in, giải nhất đã được trao cho tác giả Hồng Thi (Báo Gia Lai) với tác phẩm “Từ làng đến…đô thị loại I”; Ban tổ chức còn trao 4 giải nhì, 6 giả ba và 7 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
 
Ở thể loại báo hình, Ban tổ chức đã trao giải 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm chất lượng nhất. Trong đó, giải nhất thể loại báo hình được được trao cho nhóm tác giả Hòa Giang-Xuân Trang (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh) với tác phẩm “Đại sứ” du lịch  Pleiku.
Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Đức Thụy
Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Đức Thụy
Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã trao giấy khen cho 20 tác giả đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Đất và người” năm 2022.
Tiếp nối thành công của Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Đất và người”, dịp này, UBND TP. Pleiku phối hợp với Báo Gia Lai đã phát động Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe” và Ảnh đẹp Pleiku năm 2023. Các tác phẩm dự thi sẽ được Ban tổ chức lựa chọn để đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai trong năm 2023.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null