Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai:

Trao 1.000 suất quà Tết cho người nghèo tại huyện Mang Yang và Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-1, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm tặng quà Tết cho hộ nghèo huyện Mang Yang, Đak Đoa.
Bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tặng quà cho hộ nghèo xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Ảnh: Đinh Yến

Bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tặng quà cho hộ nghèo xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Ảnh: Đinh Yến

Tham gia đoàn công tác có đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 huyện Mang Yang và Đak Đoa.

Theo đó, sáng 23-1, Đoàn đã trao tặng 500 suất quà Tết cho 500 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Kon Thụp và Ayun (huyện Mang Yang). Mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng (gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 100 ngàn đồng).

Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tặng quà cho hộ nghèo xã Ayun, huyện Mang Yang. Ảnh: Đinh Yến

Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tặng quà cho hộ nghèo xã Ayun, huyện Mang Yang. Ảnh: Đinh Yến

Chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục trao tặng 500 suất quà cho 500 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Đak Sơ Mei, Đak Krong, Kon Gang, Hà Đông, Adơk, Glar, Ia Pết, Ia Băng (huyện Đak Đoa). Mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng (gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 100 ngàn đồng).

Tại các nơi đến trao quà, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với các hộ nghèo, cận nghèo, giúp bà con đón một cái Tết cổ truyền thêm đầm ấm, vui tươi. Đồng thời, tiếp thêm động lực để người dân tiếp tục cố gắng chăm lo lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo bền vững.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Mai Phương và Đại tá Đinh Văn Thê đã cảm ơn tấm lòng vàng của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã quan tâm hỗ trợ và mong muốn trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục quan tâm, đồng hành, chăm lo nhiều hơn nữa giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Tấn Thành, đại diện Quỹ Thiện tâm tặng quà cho hộ nghèo xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Ảnh: Đinh Yến

Ông Nguyễn Tấn Thành, đại diện Quỹ Thiện tâm tặng quà cho hộ nghèo xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Ảnh: Đinh Yến

Ông Nguyễn Tấn Thành-đại diện Quỹ Thiện tâm-chia sẻ: “Hàng năm, Quỹ Thiện tâm đều đi đến từng địa phương để trao tận tay người nghèo những phần quà Tết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Quỹ tiếp tục tặng 150 ngàn suất quà (600 ngàn đồng/suất). Hy vọng những phần quà Tết này là nguồn động viên giúp hộ nghèo tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Cầm trên tay phần quà vừa được tặng, bà Đào Thị Chớ (81 tuổi, thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang) xúc động chia sẻ: “Hôm nay, nhận món quà này, tôi mừng lắm. Nhà tôi thuộc diện gia đình chính sách khó khăn của xã. Tôi tuổi cao, sức yếu, không làm lụng được gì, còn các con thì cũng khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều. Món quà này đã giúp tôi chuẩn bị cho mấy ngày Tết thêm đủ đầy”.

Đoàn tặng quà cho hộ nghèo xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa. Ảnh: Đinh Yến

Đoàn tặng quà cho hộ nghèo xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa. Ảnh: Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null