Trạm biến áp lắp đặt đúng thiết kế, đảm bảo khoảng cách an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gửi đơn đến Báo Bình Định, ông Nguyễn Xuân Nam và bà Huỳnh Thị Hoa Trân, ở 31-33 đường Ỷ Lan, phường Thị Nại (TP Quy Nhơn) phản ánh: Hiện nay, Điện lực Quy Nhơn đang thực hiện di dời trạm điện hạ thế từ vị trí công viên Ỷ Lan (trước Phòng CSGT, CA tỉnh cũ) về trước số nhà 31-33 Ỷ Lan. Trong quá trình thi công, cầu chì rơi nối từ đường điện cao thế 22kV xuống trạm biến áp cách bồn hoa nhà ông, bà chỉ có 1,4 m, gây mất an toàn điện. Mặc dù ông bà đã nhiều lần gửi đơn đến Điện lực Quy Nhơn, Công ty Điện lực Bình Định và cơ quan chức năng nhưng không nhận được văn bản trả lời, khiến ông bà bức xúc.

Về vấn đề này, ông Trần Viết Phi, Phó Giám đốc Điện lực Quy Nhơn cho biết: Ngày 25.6.2024, Điện lực Quy Nhơn nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Xuân Nam và bà Huỳnh Thị Hoa Trân về việc “xem xét sự an toàn tại vị trí lắp trạm biến áp trước nhà số 31-33 Ỷ Lan”. Đây là trạm biến áp Ỷ Lan 3, thuộc dự án “Công trình hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực phía Nam TP Quy Nhơn năm 2023”.

Trạm biến áp trước nhà 31-33 Ỷ Lan đang thi công xây dựng. Ảnh: VĂN LƯU

Trạm biến áp trước nhà 31-33 Ỷ Lan đang thi công xây dựng. Ảnh: VĂN LƯU

Trước đây, công trình còn trong giai đoạn thi công, đơn vị thi công đang lắp đặt thiết bị và chưa được kiểm tra chuẩn hóa nên còn một số thiết bị chưa đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định hiện hành. Với các thiết bị lắp đặt chưa đúng khoảng cách an toàn, Điện lực Quy Nhơn yêu cầu đơn vị thi công điều chỉnh đúng quy định trước khi nghiệm thu công trình và đóng điện. 

Cũng theo ông Phi, theo quy định tại khoản 1 Điều 10, Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26.2.2014, quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện thì khoảng cách an toàn phóng điện ở cấp điện áp 22kV, khoảng cách đến điểm gần nhất của thiết bị, phương tiện, dụng cụ là 1 m; khoảng cách từ các bộ phận dẫn điện của cầu chì tự rơi (không bọc cách điện) đến điểm gần nhất của thiết bị, phương tiện, dụng cụ là 2 m.

Từ khi nhận được đơn kiến nghị, Điện lực Quy Nhơn đã phối hợp với UBND phường Thị Nại kiểm tra và yêu cầu bên thi công, lắp đặt, hiệu chỉnh các thiết bị điện và đường dây theo đúng quy định về khoảng cách an toàn phóng điện trước khi nghiệm thu đóng điện. Ngành điện cũng đã trả lời đơn cho ông Nam và bà Trân tại Văn bản 564/TB-ĐLQN ngày 2.7.2024.

Ngày 12.11.2024, Điện lực Quy Nhơn đã có công văn báo cáo UBND TP Quy Nhơn về việc TBA đã được thi công lắp đặt đúng theo thiết kế được phê duyệt, đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và thiết bị, đủ điều kiện đóng điện vận hành, để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố khóa XII.

“Việc ông Nam bà Trân phản ánh trạm điện hạ thế di dời từ vị trí công viên Ỷ Lan (trước Phòng CSGT tỉnh cũ) chuyển về trụ điện trước số nhà 31-33 Ỷ Lan và không trả lời bằng văn bản cho ông bà là chưa chính xác”, ông Phi cho hay.     

VĂN LƯU

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null