TP.HCM sẽ có 14 km đường hoa dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP.HCM về việc hỗ trợ, phối hợp triển khai phong trào 'Đường tàu – Đường hoa', sau ý kiến chủ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường.

Từ đầu năm đến nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã triển khai kế hoạch biến đường sắt Việt Nam thành con đường hoa dài nhất Việt Nam trong tương lai, thông qua việc trồng và chăm sóc các loại hoa đặc trưng 3 miền trên các tuyến đường sắt, tại các khu ga, các đơn vị thuộc ngành này…

Hồi tháng 5, chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng Lonely Planet gọi tên tuyến đường sắt Thống Nhất (đường sắt Bắc Nam) của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong 9 hành trình du lịch bằng tàu ngoạn mục nhất thế giới. Ảnh: VNR
Hồi tháng 5, chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng Lonely Planet gọi tên tuyến đường sắt Thống Nhất (đường sắt Bắc Nam) của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong 9 hành trình du lịch bằng tàu ngoạn mục nhất thế giới. Ảnh: VNR

Đường sắt Bắc-Nam đi qua địa bàn TP.HCM có chiều dài khoảng 14 km, đi qua các quận: 3, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh và TP.Thủ Đức. Từ tháng 4, VNR đã tổ chức lễ ký kết ra mắt mô hình "Hành lang đường sắt an toàn, sạch, xanh và thân thiện môi trường" nhằm phát động phong trào "Đường tàu-Đường hoa" trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Xây dựng, ngành đường sắt đã chủ động phối hợp với các quận huyện trên địa bàn thành phố ký kết liên tịch, ra quân làm vệ sinh, dọn cỏ rác, xà bần và trồng cây xanh, hoa kiểng đối với đoạn đường sắt đi qua địa bàn quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận. Quận 3 đã có kế hoạch triển khai và TP.Thủ Đức hiện cũng đã tổ chức khảo sát thực tế để thống nhất phương án phối hợp.

Để hỗ trợ VNR biến ý tưởng thành hiện thực, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị chức năng để phối hợp hốt dọn, vận chuyển rác, xà bần phía bắc ga Sài Gòn thuộc P.11, Q.3 (khoảng 200m) do người dân xả, đổ vào đường sắt, tích tụ qua nhiều năm. Sau khi dọn xong, có mặt bằng thì các đơn vị đường sắt và UBND P.11 sẽ tạo mảng xanh, cùng cam kết chăm sóc, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, không bị tái ô nhiễm.

Đồng thời, UBND TP hỗ trợ 300 cây bằng lăng cảnh để trồng vào khoảng đất trống giữa hàng rào bảo vệ đường sắt và vỉa hè đường Phạm Văn Đồng; xem xét, hỗ trợ về nguồn lực để xây dựng tuyến đường hoa đẹp nhất qua địa bàn quận Phú Nhuận làm hình ảnh điển hình cho phong trào trong phạm vi TP.HCM.

Sở Xây dựng cũng đề xuất UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND các địa phương có tuyến đường sắt đi qua hỗ trợ đơn vị đường sắt trong việc chọn lựa và cung cấp giống cây hoa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của thành phố; hướng dẫn phương pháp chăm sóc, quy định biện pháp bảo vệ để cây hoa phát triển thuận lợi.

Sở Du lịch thông qua các chương trình du lịch, các tour du lịch đến thành phố cũng cần quảng bá hình ảnh “Đường tàu-Đường hoa” đến người dân và du khách.

Ông Đặng Sỹ Mạnh - Tổng Giám đốc VNR kỳ vọng: “Qua ô cửa con tàu, hành khách có thể ngắm những nụ đào ở miền Bắc, nhìn những chùm hoa giấy rực rỡ miền Trung và những nhành mai vàng phương Nam… suốt bốn mùa. Chúng tôi nỗ lực để đường sắt Việt Nam trở thành một đường hoa; xây dựng thương hiệu đường sắt thân thiện nhằm thu hút khách du lịch”.

Có thể bạn quan tâm

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

null