'Tour 0 đồng' dần mất đất sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng vạn khách du lịch Trung Quốc ồ ạt vào Quảng Ninh trong những ngày qua. Dòng khách này vẫn chủ yếu là người cao tuổi tới các cửa hàng mua sắm quanh khu vực cửa khẩu.

Ngày 15.11, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, trong những ngày qua lượng khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Quảng Ninh tăng mạnh.

Khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Quảng Ninh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái
Khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Quảng Ninh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Trong 2 ngày ngày 13 - 14.11 có hơn 40.000 lượt người làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; trong đó có trên 20.000 người nhập cảnh, hơn 19.000 người xuất cảnh. Riêng lượng người không phải là cư dân biên giới là hơn 11.000 lượt.

Đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, những ngày qua lượng khách du lịch nhập cảnh vào Quảng Ninh tăng cao, trước tình hình trên đơn vị đã tăng cường cán bộ, kiểm soát các vùng tại khu vực cửa khẩu để điều tiết người làm thủ tục an toàn, trật tự.

Khách du lịch nhập cảnh vào Quảng Ninh giảm so với các năm trước đây
Khách du lịch nhập cảnh vào Quảng Ninh giảm so với các năm trước đây

Ghi nhận của Thanh Niên trong sáng 15.11 cho thấy, lượng khách du lịch Trung Quốc xếp hàng làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái khá đông. Phần lớn du khách là người cao tuổi đăng ký theo các tour du lịch trong ngày hay hành trình 3 ngày 4 đêm. Tuy nhiên, số lượng khách theo các tour này nhập cảnh vào Quảng Ninh thời gian gần đây qua đánh giá của các công ty lữ hành chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái.

Ông Nguyễn Trọng Lượng, Giám đốc Công ty TNHH du lịch quốc tế Đại Dương cho biết: "Chủ yếu do cơ chế chính sách, cũng như sự truyền thông của các cơ quan báo chí về ảnh hưởng xấu của tour 0 đồng khiến cho lượng khách theo các tour giá rẻ vào Móng Cái, Quảng Ninh thời gian gần đây khá khiêm tốn. Trong khi đó dòng khách theo các tour giá trị lớn bằng đường biển, xe tour đường dài lại tăng cao hơn".

Sự khác biệt khá rõ tại thị trường khách du lịch Trung Quốc tại Quảng Ninh năm nay cho thấy lượng người theo các tour du lịch giá rẻ bằng đường bộ giảm hẳn. Các cửa hàng chuyên phục vụ dòng khách này quanh khu vực cửa khẩu vì vậy cũng "cửa đóng then cài". Thay vào đó, Quảng Ninh thời gian qua đón khách Trung Quốc với thu nhập cao hơn đến bằng đường biển.

Khách Trung Quốc nhập cảnh vào Quảng Ninh bằng đường biển tăng mạnh trong năm 2024
Khách Trung Quốc nhập cảnh vào Quảng Ninh bằng đường biển tăng mạnh trong năm 2024

Mới nhất, hồi giữa tháng 10, du thuyền 5 sao Costa Serena đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đưa 3.040 khách du lịch từ Trung Quốc đến Hạ Long.

Các đơn vị lữ hành và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã tổ chức đưa đón, giới thiệu, quảng bá đến du khách các hoạt động tham quan, du lịch đặc sắc trên địa bàn tỉnh, trong đó, du khách đã có nhiều trải nghiệm hấp dẫn trên vịnh Hạ Long, tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, city tour trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của địa phương....

Được biết, trong những tháng cuối năm, tàu Costa Serena sẽ còn quay trở lại Hạ Long thêm nhiều lần nữa.

Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết thêm đối với khách du lịch Trung Quốc vào địa phương này bằng tàu biển thời gian tới còn sôi động với hành trình mới.

Vào ngày 16.11, chuyến tàu biển đầu tiên từ Bắc Hải sẽ cập cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long, với hơn 1.000 khách tới Quảng Ninh.

Tàu sẽ neo đậu tại vịnh Hạ Long đến 18 giờ cùng ngày để du khách đi tham quan vịnh Hạ Long và TP.Hạ Long cũng như một số điểm du lịch nổi tiếng khác của Quảng Ninh. Dự kiến, chuyến tàu thứ 2 sẽ trở lại vào ngày 18.11.

Cũng theo ông Nguyễn Lâm Nguyên, thời gian tới Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đang xúc tiến mở lại mở thêm các tuyến tàu du lịch biển từ Phòng Thành, Quảng Châu (Trung Quốc) tới Hạ Long.

Theo Lã Nghĩa Hiếu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

(GLO)- Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

null