Tổng thống Biden gây xôn xao khi nói 'quen biết Tổng thống Putin 40 năm'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Joe Biden bị nghi ngờ “phóng đại” tuyên bố đã biết nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hơn 40 năm trước.

"Tôi đã biết ông Putin từ những năm 1980. Ông ta đã làm cho tôi lo ngại suốt hơn 40 năm qua" – Tổng thống Biden nói với ABC News tại Normandy – Pháp hôm 6-6.

Tuyên bố trên của Tổng thống Biden đang gây xôn xao cả trên chính trường lẫn mạng xã hội.

"Hoặc ông Biden đang nói dối. Hoặc ông thừa nhận mình đã liên lạc với đặc vụ của Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB) từ năm 1984. Hoặc ông không biết mình thực sự đang nói về cái gì"- đài RT dẫn lời cựu nhân viên Thượng viện Mỹ Steve Guest.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Normandy - Pháp ngày 6-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Normandy - Pháp ngày 6-6. Ảnh: REUTERS

Thực tế, ông Putin là điệp viên ngầm của KGB tại Leningrad vào đầu những năm 1980. Khi 30 tuổi vào năm 1982, ông Putin làm việc ở Đông Đức.

Tên tuổi của ông Putin chỉ được cộng đồng quốc tế biết đến kể từ năm 1999, sau khi bất ngờ được Tổng thống Nga khi đó là ông Boris Yeltsin bổ nhiệm làm quyền thủ tướng Nga.

Ông Biden, 81 tuổi, hơn ông Putin 10 tuổi, là thượng nghị sĩ Mỹ từ năm 1973 cho đến khi ông nhậm chức phó tổng thống vào năm 2009. Ông Biden được cho là lần đầu tiên gặp ông Putin vào tháng 3-2011, giai đoạn ông Putin đang là thủ tướng Nga .

Tuyên bố của Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có tín hiệu lắng dịu sau khi bùng nổ từ cuối tháng 2-2022.

Kiev cho biết hơn 100 quốc gia đã nhận lời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16-6 tới.

Nga không được mời tham dự trong khi Trung Quốc hôm 31-5 cũng thông báo "khó có thể" có mặt vì "hội nghị chưa đáp ứng những đề nghị của Bắc Kinh lẫn kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế".

Việc Trung Quốc vắng mặt khiến Ukraine thất vọng và Mỹ đã lên tiếng "khuyến khích" Bắc Kinh tham gia.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ khuyến khích Trung Quốc tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ. Họ đã tham dự các hội nghị trước đó. Chúng tôi nghĩ rằng sự hiện diện của Trung Quốc rất hữu ích" – Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc có biện pháp với các công ty mà Washington cho rằng đang cung cấp thiết bị mang tính lưỡng dụng cho Nga.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null