Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển", phát động cuộc thi mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-5, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển”; phát động Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại cuộc thi. Ảnh Phan Lài
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại cuộc thi. Ảnh Phan Lài

Dự buổi lễ có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; đại diện Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi của Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” đang công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và 8 điểm cầu cấp xã của huyện Ia Pa với hơn 1.280 đại biểu tham dự.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất cho các cá nhân đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất cho các cá nhân đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: Phan Lài


Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” chính thức được phát động lúc 9 giờ ngày 14-3-2022 và kết thúc vào 16 giờ ngày 13-5-2022. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm online với 9 kỳ, định kỳ 1 tuần/kỳ; mỗi kỳ thi có 10 câu hỏi (trong đó có 9 câu hỏi về nội dung và 1 câu hỏi về dự đoán số lượt người tham gia kỳ thi đó). Các văn bản liên quan đến cuộc thi (thể lệ, câu hỏi thi trắc nghiệm, kết quả của từng kỳ thi và thống kê số lượt thi của các đơn vị, địa phương…) được đăng tải kịp thời trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai; Báo Gia Lai (báo in, báo điện tử baogialai.com.vn), Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các trang tin điện tử: http://tinhdoangialai.org.vn, gialaitv.vn, các trang điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 523.772 bài dự thi đến từ 30 tỉnh, thành trong cả nước; trung bình mỗi kỳ có 58.196 bài dự thi. Một số địa phương, đơn vị nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi nên có số người dự thi cao và đạt nhiều giải như: huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa, TP. Pleiku. Về số giải, TP. Pleiku đứng thứ nhất với 56 giải; huyện Ia Pa đứng thứ hai với 37 giải; thị xã Ayun Pa đứng thứ ba với 30 giải. Ngoài ra, một số tỉnh đạt kết quả cao như: TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận đều đạt 9 giải; tỉnh Cần Thơ đạt 4 giải; tỉnh Bạc Liêu 4 giải…

Với tinh thần trách nhiệm, Ban Giám khảo và tổ thư ký đã làm việc công tâm, khách quan, đảm bảo việc bảo mật thông tin và tính chính xác trong quá trình chấm thi theo đúng thể lệ cuộc thi. Qua 9 kỳ thi, Ban tổ chức đã trao 216 giải, gồm: 9 giải nhất, 27 giải nhì, 45 giải ba và 135 giải khuyến khích. Trong đó, tỉnh Gia Lai đạt giải 181; ngoài tỉnh đạt 35 giải.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi, gồm: Huyện ủy Ia Pa, Thị ủy Ayun Pa và Thành ủy Pleiku. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba đang sinh sống, công tác và học tập tên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với các tập thể và cá nhân đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với các tập thể và cá nhân đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Phan Lài


Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi-cho biết: Cuộc thi là hoạt động rất có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, nhằm nâng cao nhận thức và lòng tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng, những thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã giành được trong 90 năm qua. Kết quả của cuộc thi đã cho thấy sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân đối với sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai. Đồng thời, thể hiện sự cố gắng và kết quả trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai giàu bản sắc và tiềm năng phát triển đến với đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến với các địa phương, đơn vị, cộng đồng, doanh nghiệp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương các tập thể và các cá nhân đã tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, đặc biệt là 3 tập thể và 216 cá nhân đạt thành tích tại cuộc thi.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cũng đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”. Với mục đích nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; nhất là việc rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”... Cuộc thi góp phần thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của tỉnh Gia Lai: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII của Đảng về chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm online, gồm 7 kỳ (2 tuần một kỳ). Thời điểm phát động cuộc thi vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết cuộc thi vào kịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Để cuộc thi được tổ chức chu đáo và đạt kết quả cao theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị: Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Cuộc thi tạo điều kiện để nhiều người nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao nhận thức, hành động trong học tập và làm theo Bác; thực hiện trách nhiệm nêu gương trong thực thi nhiệm vụ được giao cũng như trong quan hệ giao tiếp, ứng xử, thực hành. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu quan tâm chỉ đạo thì nơi đó số lượng người tham gia dự thi đông hơn và đạt chất lượng cao hơn.

Các đại biểu bấm nút phát động cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu bấm nút phát động cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Phan Lài


Qua các cuộc thi tìm hiểu triển khai trong thời gian qua cũng như trong cuộc thi lần này, Thường trực Tỉnh ủy đã luôn dành sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban tổ chức cuộc thi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần phải quán triệt, chỉ đạo sâu sát và tích cực hưởng ứng cuộc thi. Công tác tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi cần được duy trì thường xuyên, liên tục để thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Công tác tuyên truyền tốt sẽ làm cho cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi và giúp cho người tham gia cuộc thi nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc thi; từ đó, có sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc và chất lượng bài dự thi đạt được cao hơn. Các thành viên Ban tổ chức, tổ thư ký giúp việc cuộc thi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện để đảm bảo cuộc thi được tổ chức chu đáo, khách quan, đạt kết quả tích cực và thành công theo kế hoạch đề ra.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã bấm nút phát động Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”.

 

PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm

Ia Pa kết nạp 69 đảng viên trong năm 2023

Ia Pa kết nạp 69 đảng viên trong năm 2023

(GLO)- Ngày 1-12, Thường trực Huyện ủy Ia Pa (Gia Lai) chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (mở rộng) nhằm tổng kết tình hình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
An Khê: Tạm giữ đối tượng lừa đảo 4,8 tỷ đồng

An Khê: Tạm giữ đối tượng lừa đảo 4,8 tỷ đồng

(GLO)- Do kinh doanh thua lỗ, Trần Thị Thu Trân (SN 1980, trú tại tổ 8, phường An Phú, thị xã An Khê) đã vay tiền của bà N.T.B.H (trú tại thị xã An Khê) 4,8 tỷ đồng để duy trì trả lãi các khoản vay khác. Tuy nhiên, sau khi mượn được tiền, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Chiều 1/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên 'Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới' tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11, qua đó khẳng định mong muốn của hai nước cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới.
Việt Nam-Nhật Bản nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Việt Nam-Nhật Bản nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 27/11, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và dự chiêu đãi trọng thể của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên 'Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới'.
Thực hiện tốt công tác đối ngoại để nâng cao uy tín quốc tế, vị thế của đất nước

Thực hiện tốt công tác đối ngoại để nâng cao uy tín quốc tế, vị thế của đất nước

(GLO)- Sáng 24-11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã chủ trì hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW, ngày 3/3/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025” và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.