Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn: Chúng tôi nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tuyệt vời từ tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-3, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 sẽ chính thức khởi tranh. Trước giờ thi đấu, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Xuân Sơn-Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải.
* P.V: Ông có thể cho biết Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai đã xác lập những kỷ lục nào?
a
Ông Lê Xuân Sơn trao đổi với báo chí xung quanh giải đấu năm 2021. Ảnh: Đức Thụy
- Ông LÊ XUÂN SƠN: Tính cả giải tiền thân được tổ chức lần đầu vào năm 1958 thì Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm nay là lần thứ 62. Bản thân con số đó cũng đã là một kỷ lục, bởi vì ở nước ta không có giải thể thao nào có lịch sử dài và số lần tổ chức nhiều như thế.
Ngoài ra, giải còn lập một loạt kỷ lục khác. Thứ nhất, với sứ mệnh mang tinh thần thể thao, tinh thần điền kinh, phong trào chạy đến các địa phương trong nước nên mỗi năm giải của Tiền Phong lại đến 1 tỉnh. Vậy nên, nó lập kỷ lục về số tỉnh từng đăng cai tổ chức.
Thứ hai, giải tại Gia Lai lần này lập kỷ lục nội bộ với số lượng 4.500 vận động viên (VĐV) tham gia. Trước đây, số lượng VĐV góp mặt tại Giải Marathon Tiền Phong đông nhất cũng chỉ có gần 2.000 (tổ chức tại Lý Sơn).
Thứ ba, đây là một giải vô địch quốc gia nhưng lại có đến hơn 4.300 VĐV không chuyên từ khắp đất nước đến thi đấu ở tất cả các cự ly và hơn 1.000 quần chúng chạy đồng hành. Ở nước ta không có giải nào tương tự.
Thứ tư, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong không chỉ là một giải thể thao quốc gia mà còn vươn tầm vượt lên đạt đến một sự kiện có tầm kinh tế-xã hội, văn hóa-du lịch có ảnh hưởng lớn. Nó quảng bá mạnh mẽ cho tỉnh đăng cai tổ chức. Về phương diện này, khó có giải điền kinh nào ở nước ta đạt được hiệu quả như vậy. 
Thứ năm, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành còn thực hiện những việc có ý nghĩa xã hội lớn. Tại giải năm nay, Ban tổ chức phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ thượng cờ thiêng liêng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; phối hợp với Agribank và tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động trồng cây “Vì một Việt Nam xanh”; đồng thời tỉnh chủ nhà tổ chức Đêm hội cồng chiêng và Hội chợ giới thiệu hàng hóa, sản vật địa phương.
Đặc biệt, tại lễ khai mạc giải, Agribank sẽ tặng tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng để mua xe cấp cứu cho một số huyện. Ngoài ra, Agribank còn tặng thêm tỉnh 1 tỷ đồng, Ban tổ chức giải và vận động viên tặng 200 triệu đồng, Điện lực Việt Nam tặng 100 triệu đồng để mua cây giống góp phần thực hiện mục tiêu trồng 400.000 cây xanh.
Tại giải lần thứ 62 này, Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cũng sẽ tặng 600 triệu đồng để chăm sóc các tài năng điền kinh trẻ và thưởng cho các VĐV có thành tích cao tại các giải đấu trong năm.
2
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn (bìa trái) trao tặng 200 triệu đồng của Ban tổ chức giải và VĐV cho tỉnh Gia Lai để trồng cây xanh. Ảnh: Hồng Thi
* PV: Ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp chuẩn bị, hỗ trợ giải lần này của tỉnh Gia Lai?
- Ông LÊ XUÂN SƠN: Chúng tôi nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tuyệt vời từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng của tỉnh. Tỉnh rất quyết tâm, cụ thể và chi tiết. Nhờ thế, việc chuẩn bị tuy có ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn kịp đúng lịch và tiến độ dự kiến. 
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã làm việc với Ban tổ chức và có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho giải đấu và giải quyết kịp thời các đề nghị của Ban tổ chức. Các đồng chí ở Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh vào cuộc tích cực, sát cánh cùng Báo Tiền Phong chuẩn bị các khâu của công tác tổ chức. Các sở, ban, ngành và cơ quan chức năng khác của tỉnh cũng tạo mọi điều kiện để hỗ trợ giải.
3
Các VĐV làm thủ tục nhận áo đấu, số đeo. Ảnh: Hồng Thi
Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng đã giúp Ban tổ chức hoàn toàn trong việc chỉnh trang TP. Pleiku; nâng cấp, sửa chữa, chuẩn bị đường chạy; các khâu y tế,  vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, điện năng; huy động lực lượng tình nguyện viên (300 người), quần chúng chạy đồng hành (hơn 1.000 người)...; đồng thời, tổ chức các sự kiện lớn để giải thêm quy mô, thu hút và ý nghĩa. Đặc biệt, chủ nhà Gia Lai còn hỗ trợ thêm kinh phí để Ban tổ chức có thể tăng gấp đôi giá trị giải thưởng cho các VĐV.
4
Ông Lê Xuân Sơn (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng một số VĐV Gia Lai. Ảnh nhân vật cung cấp
* PV: Ông đặt kỳ vọng như thế nào vào Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm nay?
- Ông LÊ XUÂN SƠN: Tôi kỳ vọng giải năm nay sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh và nhiệm vụ mà các cấp có thẩm quyền giao cũng như giải tự đặt ra cho mình. Đó là: một giải điền kinh vô địch quốc gia đạt số lượng VĐV lớn và chất lượng chuyên môn cao; góp phần giúp các VĐV chuẩn bị tốt cho SEA Games 31 sẽ diễn ra cuối năm nay tại nước ta.
Thêm vào đó, tôi mong rằng, giải tiếp tục có độ quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển của điền kinh Việt Nam nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai. 
* PV: Xin cảm ơn ông!
HỒNG THI (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null