TIN BUỒN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Quy Nhơn và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thượng tá NGUYỄN KIM ANH

Sinh năm 1922; quê quán: thôn Trường Xuân, xã Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn (nay là phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định. Cán bộ Lão thành cách mang, Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định. Đồng chí được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Cán bộ Lão thành cách mạng, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương độc lập hạng hai, Huân chương chiến thắng hạng ba, Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng nhất, nhì, ba và Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần vào hồi 4 giờ 30 phút, ngày 21.5.2022 tại tư gia, số nhà 43 Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Lễ viếng đồng chí Nguyễn Kim Anh bắt đầu từ 16 giờ 00 phút ngày 21.5.2022.

- Lễ truy điệu bắt đầu vào lúc 10 giờ 10 phút, ngày 23.5.2022.

- Lễ di quan bắt đầu vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 23.5.2022.

- Linh cữu được An táng tại Nghĩa trang An Viên, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Kim Anh – Cán bộ Lão thành cách mạng, Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Kim Anh, tên khai sinh: Nguyễn Chinh, Bí danh: Hồng Luân, sinh ngày 1.5.1922 tại thôn Trường Xuân, xã Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn (nay là phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định. Cư trú tại số nhà 43 Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Từ tháng 4.1944 - 9.1945: Đồng chí tham gia Mặt trận Việt Minh Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định.

Từ tháng 10.1945 - 8.1947: Đồng chí là Tiểu đội trưởng cảm tử quân, Đại đội 3, tiểu đoàn Nguyễn Lữ, Trung đoàn 67, Sư đoàn 23.

Từ năm 1948 - 1950: Giữ chức Trung đội phó, Tiểu đoàn 21, Trung đoàn 803.

Từ năm 1951 - 1953: Đồng chí là Học viên đào tạo tại Trường Lục quân Việt Nam khóa 7.

Từ năm 1954 - 1958: Trung đội trưởng, Đại đội phó, Đại đội 16, Tiểu đoàn 4 Trường Lục quân Việt Nam.

Năm 1959 - 1960: Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn485, Trung đoàn 19, Quân khu Hữu ngạn.

Năm 1960 - 1961: Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn huấn luyện, Trung đoàn 46, Quân khu Hữu ngạn

Từ tháng 6.1961 - 12.1963: Trưởng ban tác chiến, Trung đoàn 3, Quân khu 5.

Năm 1964 - 1965: Trưởng ban dân quân, phân khu nam Quân khu 5

Năm 1965 - 1966: Tham mưu trưởng,Tỉnh đội phó, Tỉnh đội Phú Yên.

Năm 1967 - tháng 10.1969: Đồng chí là Tỉnh ủy viên, Tỉnh đội trưởng, Tỉnh đội Phú Yên.

Tháng 10.1969 – 1971: Ra miền Bắc chữa bệnh, năm 1971 là giáo viên khoa chiến tranh du kích, Viện Quân sự.

Năm 1972 – 1974: Đồng chí là Tỉnh ủy viên, Tỉnh đội trưởng, Tỉnh đội Bình Định.

Năm 1975 - tháng 6.1978: Là Phó phòng dân quân Quân khu 5, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 92, Đoàn 334, Quân khu 5.

Sau tháng 6.1978 – 12.1979: Đồng chí thực hiện một số nhiệm vụ khác tại các Cơ quan Quân khu 5.

Từ tháng 1.1980 - 5.2022: Đồng chí được Đảng và Nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí về sinh hoạt Đảng tại chi bộ 5, Đảng bộ phường Trần Phú, TP Quy Nhơn.

Do có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Cán bộ Lão thành cách mạng, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương độc lập hạng hai, Huân chương chiến thắng hạng ba, Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng nhất, nhì, ba và Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Kim Anh - Cán bộ Lão thành cách mạng, Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định

1. Đồng chí Đặng Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố - Trưởng ban.

2. Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định - Ủy viên.

3. Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy  - Ủy viên.

4. Đồng chí Nguyễn Khắc Nhất - Thành ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố - Uỷ viên.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Quy Nhơn - Ủy viên.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Quy Nhơn - Ủy viên.

7. Đồng chí Trần Duy Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Quy Nhơn - Ủy viên.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Phú - Ủy viên.

9. Đồng chí Bùi Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trần Phú - Ủy viên.

10. Đồng chí Trần Thị Thu Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN phường Trần Phú - Ủy viên.

11. Đồng chí Nguyễn Đức Hạ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trần Phú - Ủy viên.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Tiền - Bí thư chi bộ, Trưởng Khu phố 5,  phường Trần Phú - Ủy viên.       

13. Ông Nguyễn Kim Dũng - Đại diện gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

(GLO)- Chiều 17-4, tại Hội trường UBND phường Hội Phú, UBND phường Hội Phú và UBND xã Nhơn Châu tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của 2 địa phương.

Gia Lai làm theo lời Bác trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam

Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy về đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ vững thế trận an ninh từ nền tảng 80 năm

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

null