Hôm nay Quốc hội bàn về phát triển văn hóa, gỡ vướng cho các dự án tồn đọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo chương trình đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, sáng nay (20/4), Quốc hội khóa XVI sẽ bàn về việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công; cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

vanhoa.jpg
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Hôm nay (20/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, bàn nhiều vấn đề quan trọng về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; thực hiện thí điểm chế định luật sư công; và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Theo chương trình, đầu buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, sẽ trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quan trọng này.

Tiếp theo, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trình bày Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội sẽ lần lượt trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự thảo nghị quyết trên.

Trong khoảng thời gian từ 8 giờ 40 đến 10 giờ 45, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ liên quan đến các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về: Một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; thực hiện thí điểm chế định luật sư công; việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, theo nội dung chương trình phiên họp buổi sáng, dự kiến Quốc hội sẽ họp bàn (họp riêng) đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Sau đó, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến các nội dung trên.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Thiếu giấy tờ làm hồ sơ đất đai, cơ quan phải hướng dẫn thế nào?

Thiếu giấy tờ làm hồ sơ đất đai, cơ quan phải hướng dẫn thế nào?

(GLO)- Khi người dân thực hiện thủ tục đất đai nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng điều kiện tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền phải hướng dẫn một lần bằng văn bản để người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; không được để người dân phải đi lại nhiều lần mà không có hướng dẫn rõ ràng.

Đưa công tác dân vận đến gần dân, sát cơ sở

Đưa công tác dân vận đến gần dân, sát cơ sở

(GLO)- Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay, 135 xã, phường ở Gia Lai đã hoàn thành bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Bộ Công thương có tân thứ trưởng

Bộ Công thương có tân thứ trưởng

Chiều 6-9, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương.

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025”.

HĐND xã Gào thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

HĐND xã Gào thông qua 6 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sáng 5-9, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ tư (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

null