Tìm việc, 2 thanh niên ở Gia Lai bị lừa sang Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-10, Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã làm việc với Đào N. (SN 2000) và Nguyễn T. ( SN 2005), cùng trú tại phường Bồng Sơn. Cả hai vừa trốn về được địa phương sau thời gian bị lừa sang Campuchia làm việc.

Theo đó, đầu năm 2025, Đào N. đang thất nghiệp, sống tại TP. Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ, N. lên mạng xã hội Facebook tìm việc thì được tài khoản Facebook tên “Trần Hảo Háng” giới thiệu và hứa hẹn khi sang Campuchia làm việc sẽ được mức lương 15-20 triệu đồng/tháng.

dao-n-tai-co-quan-cong-an.jpg
Đào N. tại cơ quan Công an. Ảnh: Thành Long

Theo chủ nhân tài khoản Facebook này, công việc mà N. phải làm khá nhẹ nhàng, chủ yếu là soạn thảo văn bản, chăm sóc khách hàng trực tuyến. N. đồng ý, sau đó được chỉ dẫn đi từ bến xe An Sương (TP. Hồ Chí Minh) lên Tây Ninh để đi qua Campuchia.

Còn Nguyễn T. vì cần tiền tiêu xài nên lên mạng rao bán 1 quả thận. Ngay sau đó, T. được hướng dẫn qua Thái Lan sẽ bán được thận với giá cao hơn và sẽ có việc làm lương cao nếu muốn ở lại. Tuy nhiên, do chưa bao giờ ra nước ngoài, thay vì qua Thái Lan như lời hứa của các đối tượng trên mạng, T. lại bị lừa sang Campuchia.

Khi đến Campuchia, cả N. và T. đều bị tịch thu giấy tờ tùy thân và điện thoại, bị quản lý chặt chẽ. Cả hai bị ép buộc sử dụng các tài khoản ảo qua không gian mạng để lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia cờ bạc trực tuyến. Nếu không thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng liền đánh đập, hành hạ về thể chất và tinh thần, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng.

Để được trở về Việt Nam, các đối tượng ép buộc N. và T. phải gọi điện cho gia đình chuyển tiền chuộc với số tiền lên đến 400-500 triệu đồng mỗi người. Tuy nhiên, lợi dụng lúc các đối tượng mất cảnh giác, N. và T. đã trốn thoát về tới Việt Nam và trình báo cơ quan chức năng.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo: Người dân nên hết sức cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của bọn lừa đảo để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, khi gặp trường hợp tương tự, cần liên hệ Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trong mùa thi tốt nghiệp THPT.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp mùa thi

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

null