Mối họa “việc nhẹ - lương cao” vẫn tiềm ẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo khuyến cáo của cơ quan An ninh điều tra (CA tỉnh), gần đây, mặc dù đã có không ít vụ việc xảy ra và các cơ quan truyền thông liên tục cảnh báo, nhưng vẫn còn nhiều bạn trẻ sập bẫy “việc nhẹ - lương cao”. Tin lời bạn bè hoặc những đối tượng trên mạng xã hội rủ rê, dụ dỗ, không ít thanh niên mới lớn đã sang Campuchia với mong muốn kiếm tiền, để rồi phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã. Thậm chí, có người còn bị xử lý hình sự.

Gần đây nhất, cuối tháng 5.2025, cơ quan An ninh điều tra (CA tỉnh) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Khánh Hoàng (SN 2005, trú phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Theo điều tra, vào đầu tháng 4.2023, sau khi sang Campuchia, Hoàng muốn “kiếm thêm” nên đã rủ hai người quen là Trần Quốc C. (SN 2007) và Phạm Văn L. (SN 2002, cùng ở phường Bùi Thị Xuân) sang Campuchia làm việc (Hoàng được hứa sẽ nhận thưởng 100 USD cho mỗi người). Tin vào lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, hai thanh niên này “bí mật” rời Việt Nam.

CA xã Phước An (huyện Tuy Phước) gặp gỡ tuyên truyền, nhắc nhở nạn nhân và gia đình thiếu nữ bị lừa sang Campuchia. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

CA xã Phước An (huyện Tuy Phước) gặp gỡ tuyên truyền, nhắc nhở nạn nhân và gia đình thiếu nữ bị lừa sang Campuchia. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Tại Campuchia, họ bị buộc tham gia các hoạt động lừa đảo người Việt thông qua mạng xã hội. Do không lừa được tiền, cả ba bị chủ đánh đập, đe dọa. Nhận được tin báo từ các con, 3 gia đình phải trả 164 triệu đồng để “chuộc” họ về nước.

Vụ việc trên có kịch bản tương tự một trường hợp xảy ra vào tháng 3.2022. Thời điểm đó, Huỳnh Thanh Nhơn (19 tuổi, trú phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) tìm việc làm qua Facebook và bị lừa đưa sang Campuchia. Tại đây, Nhơn bị ép làm việc cho một ứng dụng đánh bạc, phải dụ dỗ người tham gia các trò cá cược như tài xỉu, đá gà, bóng đá. Nhơn làm việc từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm, không được ra ngoài, nếu không đạt chỉ tiêu thì phải tăng ca. Nếu muốn trở về Việt Nam, Nhơn phải bồi thường 60 triệu đồng.

Vì muốn về nước, Nhơn đã dụ dỗ hai người bạn sang Campuchia để được thưởng 100 USD/người. Gia đình hai nạn nhân sau đó cũng phải chi hàng chục triệu đồng để chuộc con em mình về. Từ nạn nhân, Nhơn trở thành thủ phạm và bị TAND tỉnh tuyên phạt 6 năm tù về tội “mua bán người” trong phiên tòa ngày 21.8.2023.

Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ vẫn còn mơ mộng về câu chuyện “việc nhẹ - lương cao” ở Campuchia mà không biết rằng đó là chiếc bẫy tinh vi với nhiều thủ đoạn, trong đó có cả việc sử dụng chính các nạn nhân để dụ dỗ người khác.

Đầu tháng 4 vừa qua, nhờ tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của tài xế taxi Lương Quang Kiệt (SN 1994,
TP Quy Nhơn), CA xã Phước An (huyện Tuy Phước) đã kịp thời ngăn chặn một cô gái trẻ ở địa phương khỏi bị lừa đưa sang Campuchia. May mắn là trong vụ này, đối tượng chưa “ứng” tiền trước cho nạn nhân để đón xe đến cửa khẩu Mộc Bài. Khi thấy cô gái không có tiền trả, tài xế nghi ngờ và báo CA, kịp thời ngăn chặn sự việc.

Trung tá Trương Quốc Sỹ, Trưởng CA xã Phước An, cho biết trong hai năm 2022 và 2023, địa phương đã có hai thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc, sau đó bị giam giữ, đánh đập. Một người được Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng nước sở tại giải cứu, người còn lại thì gia đình phải chi 90 triệu đồng để chuộc về. Cả hai đều giữ bí mật với gia đình trước khi đi và đối tượng bên kia biên giới đã chi luôn “lộ phí”, khiến sự việc chỉ được phát hiện khi họ kêu cứu từ Campuchia.

Từ những trường hợp đã xảy ra, cơ quan An ninh điều tra nhận định rằng hiện vẫn còn nhiều bạn trẻ đã hoặc đang có ý định sang Campuchia vì giấc mộng “việc nhẹ - lương cao” mà gia đình và chính quyền chưa hay biết. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, gia đình cần tăng cường giáo dục, nhắc nhở con em mình, đặc biệt là thanh thiếu niên mới lớn, để không rơi vào chiếc bẫy nguy hiểm này.

MINH NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

null