Tiểu đoàn 30: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ giành giải cao trong các hội thi của Quân đoàn 3 và toàn quân mà Tiểu đoàn 30 (Cục Kỹ thuật) đang từng ngày vươn lên trở thành trung tâm sửa chữa vũ khí trang bị, kiểm định xe ô tô quân sự uy tín của khu vực Tây Nguyên. Có được kết quả ấy là nhờ đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. 
Trung tá Lưu Tất Thắng-Chính trị viên Tiểu đoàn 30-cho biết: Tiểu đoàn có nhiệm vụ sửa chữa súng pháo, khí tài, xe ô tô quân sự; kiểm định ô tô cho các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây Nguyên. Ngoài ra, đơn vị còn đảm nhiệm việc bồi dưỡng, huấn luyện thi nâng bậc thợ, huấn luyện nâng cao trình độ sửa chữa cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, nhân viên kỹ thuật, qua đó làm chủ công nghệ và kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 Trung tướng Lê Quý Đạm-Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật biểu dương sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Khánh Định. Ảnh: N.A.S
Trung tướng Lê Quý Đạm-Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật biểu dương sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Khánh Định. Ảnh: N.A.S
Theo Trung tá Thắng, trước đây, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của đơn vị vừa thiếu lại vừa thừa do không cân đối giữa các chuyên ngành; trình độ, tay nghề không đồng đều, ít có thợ kỹ thuật giỏi, tay nghề cao. Trước thực tế đó, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã chú trọng công tác quy hoạch, đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Đồng thời, Tiểu đoàn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, bồi dưỡng tại chỗ với cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo chuyên sâu; duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng huấn luyện, tập huấn kỹ thuật ở đơn vị theo phân cấp. Đặc biệt, Tiểu đoàn đã chú trọng tổ chức đào tạo lại nhằm khắc phục sự thiếu cân đối về lực lượng giữa các chuyên ngành kỹ thuật và huấn luyện “đồng hóa chuyên môn” theo hướng “Mỗi người giỏi một nghề, biết nhiều nghề” để có thể thay thế, kiêm nhiệm công việc khi cần thiết, tạo cơ sở nâng cao một bước năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Nhờ đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong đơn vị đã được nâng lên rõ rệt.
Không chỉ có đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được đào tạo bài bản, Tiểu đoàn 30 còn được quan tâm đầu tư các loại máy móc, công nghệ hiện đại. Ngoài 3 phân xưởng chính là sửa chữa vũ khí, sửa chữa ô tô và gia công cơ khí, Tiểu đoàn còn có các công trình phụ trợ như: nhà nhuộm đen vũ khí trang bị, hầm hiệu chỉnh súng bộ binh, nhà sửa chữa khí tài quang học, phòng huấn luyện chuyên ngành, trạm kiểm định xe ô tô quân sự, nhà để xe ô tô, trạm nạp điện rất hiện đại. Nhưng ấn tượng hơn cả là khả năng làm chủ, khai thác hiệu quả máy móc, công nghệ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, góp phần để Tiểu đoàn hoàn thành các chỉ tiêu bảo dưỡng, sửa chữa với chất lượng tốt, không phải hồi tu. Từ năm 2016 đến nay, Tiểu đoàn đã thực hiện bảo dưỡng 15 xe ô tô quân sự, 42 khẩu pháo cao xạ và 25 khẩu pháo mặt đất, sửa chữa lớn 117 xe ô tô quân sự và diesel hóa 26 xe ô tô.
Một yếu tố giúp cho Tiểu đoàn 30 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm qua là sự phát triển sâu rộng, hiệu quả của phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Mỗi năm, đơn vị đăng ký thực hiện 6-8 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong đó, có khoảng 4 sáng kiến được Hội đồng khoa học-công nghệ Quân đoàn 3 nghiệm thu công nhận. Tiểu đoàn cũng có nhiều sáng kiến đạt “Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội”, tiêu biểu như: sáng kiến “Thiết bị kiểm tra nòng và bàn tháo lắp súng đa năng dùng cho súng TLAK 7,62 mm” của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Khánh Định-thợ sửa chữa vũ khí Đại đội 1 đạt giải nhì và sáng kiến “Giá hiệu chỉnh kính ngắm SPG-9”của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Doãn Song-thợ khí tài quang học Đại đội 1 đạt giải khuyến khích “Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 19” năm 2019. Cũng trong năm 2019, Tiểu đoàn đã đạt giải nhất Hội thi cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến dịch, chiến lược và giải nhì Hội thi kiểm định xe ô tô quân sự toàn quân. 
NGUYỄN ANH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null