Tiếp tục tìm kiếm 17 người mất tích ở Trà Leng, Phước Lộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 2 ngày tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 10, các lực lượng cứu hộ đã quay trở lại tìm kiếm 17 nạn nhân đang mất tích do sạt lở núi ở tỉnh Quảng Nam.

Ngày 8-11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết vào sáng cùng ngày, các lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn, Công an huyện Phước Sơn và lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc tiếp tục quay trở lại tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích trong 2 vụ sạt lở tại xã Phước Lộc khiến 13 người chết và mất tích.

 

Làm cầu tạm đoạn suối hướng vào xã Phước Thành, Phước Lộc Ảnh: Công an Quảng Nam
Làm cầu tạm đoạn suối hướng vào xã Phước Thành, Phước Lộc Ảnh: Công an Quảng Nam


Theo ông Hà, hiện nay đường từ xã Phước Kim vào xã Phước Thành, Phước Lộc vẫn đang bị chia cắt. Để vào 2 xã này thì chỉ có thể đi bộ qua những cung đường rất nguy hiểm. Vừa qua, lực lượng chức năng đưa phương tiện vào sửa đường nhưng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 tiếp tục gây sạt lở nặng.

Người dân ở xã Phước Lộc, Phước Thành dù đã được tiếp tế lương thực bằng trực thăng và gùi cõng đường bộ nhưng hiện vẫn rất thiếu thốn. Khoảng 1.000 người bị mất nhà vẫn đang ở tạm tại trụ sở UBND xã và nhà người thân.

 

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Hoàng Thọ
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Hoàng Thọ


Trong khi đó, sáng 8-11, ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết công tác tìm kiếm 13 nạn nhân đang mất tích trong vụ sạt núi tại thôn 1, xã Trà Leng đã được tiếp tục triển khai vào sáng cùng ngày.

Các lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Công an và Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My, lực lượng xã Trà Leng chia làm 2 mũi tổ chức tìm kiếm trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Trước đó, chiều 28-10, tại thôn 1 xã Trà Leng xảy ra vụ sạt lở núi khiến 22 người chết và mất tích, hiện mới tìm được 9 thi thể. Cùng thời điểm, tại thôn 1, thôn 3 xã Phước Lộc xảy ra 2 vụ lở núi khiến 13 người bị vùi lấp, cuốn trôi (mới tìm được 9 thi thể). Lực lượng chức năng sau đó triển khai tìm kiếm nhưng 2 ngày qua phải tạm nghỉ để tránh bão số 10.

Theo Tr.Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null