Tiếp nhận 27 máy vi tính từ Cộng đồng Ấn Độ khu vực phía Nam Việt Nam trao tặng học sinh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp cùng Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai và Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng máy vi tính của Cộng đồng Ấn Độ khu vực phía Nam Việt Nam cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Gia Lai có Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định và các Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Bùi Khoa Nghi, Trần Bá Công; Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hoàng Minh Việt; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở GD-ĐT; đại diện giáo viên và học sinh các trường được nhận phân bổ máy vi tính của Chương trình.

Về phía đơn vị trao tặng có các ông: Madan Mohan Sethi-Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh; Rajib Gupta-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM).

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mộc Trà

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được Thủ tướng Chính phủ phát động từ ngày 12-9-2021 nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến trước đại dịch Covid-19.

Chương trình đặc biệt quan tâm trực tiếp đối 3 đối tượng học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo và con mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, các cấp, ngành cũng như các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã chung tay cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ GD-ĐT giúp nhiều học sinh, sinh viên có đủ điều kiện tham gia học tập.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định đã đại diện cho học sinh Gia Lai tiếp nhận bảng tượng trưng trao tặng 27 máy vi tính trị giá trên 383,2 triệu đồng từ Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi và Chủ tịch INCHAM Rajib Gupta; đồng thời, cảm ơn tấm lòng nhân ái, sẻ chia của Cộng động người Ấn Độ tại khu vực phía Nam Việt Nam dành cho ngành Giáo dục Gia Lai.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT, sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp rút ngắn “khoảng cách số” giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa; không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau” trên con đường chinh phục giấc mơ tri thức.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định (bìa phải) tiếp nhận bảng tượng trưng tặng 27 máy vi tính từ Cộng đồng Ấn Độ khu vực phía Nam Việt Nam. Ảnh: Mộc Trà
Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định (bìa phải) tiếp nhận bảng tượng trưng tặng 27 máy vi tính từ Cộng đồng Ấn Độ khu vực phía Nam Việt Nam. Ảnh: Mộc Trà

Đại diện Cộng đồng Ấn Độ tại khu vực phía Nam cũng cho rằng, “Sóng và máy tính cho em” của Chính phủ Việt Nam là một chương trình có ý nghĩa nhân văn lớn, giúp học sinh khó khăn được học tập, tiếp cận với kho tàng kiến thức trên thế giới, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.

Tuy số lượng máy tính trao tặng đợt này không nhiều, song Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi hy vọng sẽ giúp cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai có điều kiện học tập, tiếp cận dễ dàng với thông tin trên toàn cầu; từ đó, thúc đẩy sự sáng tạo và giúp các em hiện thực hóa ước mơ.

Thông qua chương trình này, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh cũng mong muốn tiếp tục được đồng hành, hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, học sinh, sinh viên… ở lĩnh vực tiếng Anh và Công nghệ thông tin thông qua các chương trình ngắn hạn trực tiếp hoặc trực tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null