Thu lãi từ sản phẩm tăng gia hơn 12 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-1, tại Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 đóng quân tại xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, ngành Hậu cần Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Tư lệnh Quân đoàn 3 dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Các đại biểu tham quan vườn rau tăng gia tập trung tại Trung đoàn BBCG 48, Sư đoàn 320. Ảnh: V.D.H
Các đại biểu tham quan vườn rau tăng gia tập trung tại Trung đoàn BBCG 48, Sư đoàn 320. Ảnh: V.D.H

Năm qua, công tác Hậu cần của Quân đoàn 3 triển khai thực hiện toàn diện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; xây dựng, quản lý kế hoạch và bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ. Chủ động kiện toàn đầy đủ số lượng, chất lượng các phân đội trực sẵn sàng chiến đấu và luyện tập các phương án bảo vệ kho, trạm ở các cấp.

Giám sát chặt chẽ chất lượng, giá cả nguồn lương thực thực phẩm, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, chăm sóc và khai thác có hiệu quả diện tích cây công nghiệp. Thu lãi từ sản phẩm tăng gia, sản xuất sau khi trừ chi phí đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2016. Toàn ngành Hậu cần Quân đoàn 3 tiết kiệm 14,78 tỷ đồng. Đời sống bộ đội ổn định, chủ động phòng chống dịch bệnh, thu dung cứu chữa các tuyến an toàn, quân số khỏe đạt 99,02%.

Năm 2018, công tác hậu cần với mục tiêu bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng cho các nhiệm vụ của Quân đoàn. Duy trì nghiêm chế độ nhà ăn, nhà bếp, tăng gia sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đơn vị; tiếp nhận, quản lý chặt chẽ, cấp phát đủ tiêu chuẩn quân trang, doanh cụ, điện nước cho các đối tượng; theo dõi, giám sát, sửa chữa các công trình đúng thời gian; tổ chức vận tải đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn; duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null