Thiệt hại do hạn hán trong vụ Đông Xuân: "Đến hẹn lại lên"?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát biểu tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đặt câu hỏi: Tại sao nhiều diện tích cây trồng vụ Đông Xuân bị thiệt hại nặng nề do hạn hán? Vì sao ngành Nông nghiệp và chính quyền các địa phương không chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp để tránh hạn? 
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về mức hỗ trợ kinh phí để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2019-2020. Đối tượng được hỗ trợ là các hộ nông dân có diện tích cây trồng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2019-2020 nằm trong quy hoạch, kế hoạch sản xuất của các huyện: Đak Đoa, Chư Păh, Mang Yang, Chư Sê, Kbang, Đak Pơ, Đức Cơ, Chư Pưh, Ia Grai, Chư Prông, Kông Chro, thị xã An Khê, Ayun Pa và TP. Pleiku. Tổng kinh phí hỗ trợ là 15 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 12 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 3 tỷ đồng.
Có thể khẳng định, đây là quyết định rất đúng đắn và kịp thời của UBND tỉnh nhằm hỗ trợ các hộ nông dân bị thiệt hại do hạn hán có điều kiện khôi phục sản xuất trong vụ tiếp theo. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng quy định khá rõ diện tích cây trồng được hỗ trợ là nằm trong quy hoạch, kế hoạch sản xuất của các huyện, thị xã, thành phố. Điều đó đồng nghĩa với việc những diện tích gieo trồng tự phát và ngoài quy hoạch, kế hoạch sản xuất của các địa phương thì không được hỗ trợ.
Ông Rô Suinh (buôn Blanh, xã Ia Tul, huyện Ia Pa) lo lắng vì 5 sào lúa Đông Xuân của gia đình bị khô hạn. Ảnh: Đức Phương
Ông Rô Suinh (buôn Blanh, xã Ia Tul, huyện Ia Pa) lo lắng vì 5 sào lúa Đông Xuân của gia đình bị khô hạn. Ảnh: Đức Phương
Hạn hán, bão lụt bắt nguồn từ biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, Tây Nguyên là một trong những khu vực dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu. Do vậy, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai. Tuy nhiên, nếu chính quyền các địa phương có phương án ứng phó kịp thời, phù hợp thì sẽ giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.
Sẽ không có gì phải bàn luận nếu việc quy hoạch và kế hoạch sản xuất của các địa phương phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Và, cũng chẳng có gì đáng bàn nếu mỗi năm không có hàng ngàn héc ta cây trồng vụ Đông Xuân bị thiếu nước tưới dẫn đến mất mùa.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh có 9.115 ha cây trồng bị thiếu nước tưới gây thiệt hại 188 tỷ đồng. Riêng diện tích lúa thuần bị thiệt hại do thiếu nước tưới lên đến 1.882 ha. Đáng chú ý, hàng năm, diện tích lúa Đông Xuân bị hạn cuối vụ lên đến hàng ngàn héc ta.
Phát biểu tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đặt câu hỏi: Tại sao nhiều diện tích cây trồng vụ Đông Xuân bị thiệt hại nặng nề do hạn hán? Vì sao ngành Nông nghiệp và chính quyền các địa phương không chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp để tránh hạn? Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh, sự hỗ trợ của Nhà nước chỉ bù đắp phần nào, còn thiệt hại đối với người nông dân là rất lớn.
Người viết bài này đã nhiều lần nghe Chủ tịch UBND tỉnh đề cập vấn đề chuyển đổi cây trồng để tránh hạn trong các hội nghị khác nhau. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cây trồng để tránh hạn trên thực tế có lẽ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Phải chăng, bà con nông dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ chủ trương của tỉnh để chuyển đổi nhận thức, hành vi? Liệu ngành Nông nghiệp và chính quyền các địa phương đã thực sự dành hết tâm huyết để chung tay cùng bà con nông dân ứng phó với hạn hán, biến đổi khí hậu?
Để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra và việc hỗ trợ không rơi vào cảnh “đến hẹn lại lên”, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngay từ bây giờ, ngành Nông nghiệp và PTNT cần tham mưu giúp chính quyền các địa phương xây dựng kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán.
Về lâu dài, mỗi địa phương cần xây dựng bản đồ về tình trạng hạn hán để làm căn cứ quy hoạch cây trồng và triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp. Cùng với đó, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tránh hạn và nâng cao hiệu quả kinh tế.
DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

null