Thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” từ ngày 8-4 đến 10-5-2025.

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến (Online) trên mạng Internet thông qua Hệ thống Cuộc thi được xây dựng và vận hành trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tại địa chỉ đường dẫn liên kết (link) chính thức: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-Gia-Lai.

Đối tượng tham gia dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bao gồm: Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công chức, viên chức, người lao động đang làm việc, công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh; học sinh các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên; sinh viên các trường Cao đẳng, Phân hiệu các trường Đại học trên địa bàn tỉnh; người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.

cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-1.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2025 bằng hình thức trực tuyến từ ngày 8-4 đến 10-5-2025.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Quản trị viên hệ thống của Cuộc thi; công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp không dự thi.

Mỗi cá nhân được tham gia dự thi nhiều Cuộc thi thành phần và có thể dự thi tối đa 2 lần/Cuộc thi thành phần, đồng thời chỉ được xem xét trao giải thưởng có giá trị cao nhất theo kết quả dự thi được công nhận, công bố của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức với 4 Cuộc thi thành phần diễn ra từ ngày 8-4 đến 10-5-2025, cụ thể như sau:

Cuộc thi 1, tổ chức từ 8 giờ ngày 8-4 đến 17 giờ ngày 14-4-2025 với chủ đề “Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình, cá nhân trong phòng, chống mua bán người”. Nội dung thi: Tìm hiểu quy định của Luật Phòng, chống mua bán người. Tài liệu tham khảo: Luật Phòng, chống mua bán người số 53/2024/QH15 và các văn bản khác có liên quan.

Cuộc thi 2, tổ chức từ 8 giờ ngày 15-4 đến 17 giờ ngày 21-4-2025 với chủ đề “Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, chủ động phòng ngừa, bảo đảm tính nhân đạo, công bằng, bình đẳng giới trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”. Nội dung thi tìm hiểu quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tài liệu tham khảo: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 và các văn bản khác có liên quan.

Cuộc thi 3 tổ chức từ 8 giờ ngày 22-4 đến 17 giờ ngày 28-4-2025 với chủ đề: “Bảo đảm lợi ích tốt nhất, công bằng, không kỳ thị, không phân biệt đối xử trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án có người chưa thành niên; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phải bảo đảm đơn giản, thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành và khả năng nhận thức”. Nội dung thi: Tìm hiểu quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên. Tài liệu tham khảo: Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 và các văn bản khác có liên quan.

Cuộc thi 4, tổ chức từ 8 giờ ngày 29-4 đến 17 giờ ngày 10-5-2025 với chủ đề: “Dữ liệu là tài nguyên, bảo vệ dữ liệu được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với xây dựng, phát triển dữ liệu. Nhà nước bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận, khai thác và sử dụng dữ liệu”. Nội dung thi: Tìm hiểu quy định của Luật Dữ liệu. Tài liệu tham khảo: Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 và các văn bản khác có liên quan.

Mỗi Cuộc thi thành phần gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 3 hoặc 4 đáp án trong đó chỉ có 1 đáp án đúng; người dự thi lựa chọn đáp án nào thì nhấp chọn đáp án đó, mỗi câu hỏi chỉ được chọn 1 đáp án.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao 1 giải nhất 1.000.000 đồng; 1 giải nhì 800.000 đồng; 3 giải ba (600.000 đồng/giải); 4 giải khuyến khích (400.000 đồng/giải). Giải thưởng của 4 cuộc thi thành phần được tổng hợp, chấm điểm, công nhận, công bố kết quả và trao thưởng sau khi kết thúc thời gian tham gia dự thi của Cuộc thi cuối.

Cách truy cập vào Hệ thống Cuộc thi và tham gia dự thi xem trong Thể lệ cuộc thi.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

null