"Thắp sáng" vùng sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những công trình “Thắp sáng đường quê” mà ngành Điện Gia Lai triển khai trong thời gian qua đã góp phần giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng từng bước cải thiện đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.


Trước đây, nhắc đến làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang), không ít người phải lắc đầu ngao ngán, bởi muốn vào làng chỉ có thể bằng cách leo núi và đi bộ gần cả chục cây số. Thế nhưng giờ đây, đường giao thông, điện, trường học, trạm phát sóng điện thoại… đã được đầu tư xây dựng.

Đoàn Thanh niên Điện lực Mang Yang triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang). Ảnh: Hà Duy
Đoàn Thanh niên Điện lực Mang Yang triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang). Ảnh: Hà Duy

Mới đây, trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Điện lực Mang Yang triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài hơn 1 km tại làng Pờ Yầu.

Trưởng thôn Grếp phấn khởi nói: “Pờ Yầu hiện có hơn 150 hộ với hơn 500 khẩu. Cách đây vài năm, làng mình còn được mệnh danh là “ốc đảo”, tất cả mọi hoạt động gần như tự cung, tự cấp. Hiện nay, làng đã được Nhà nước quan tâm đầu tư rất nhiều, cuộc sống người dân ngày càng thay đổi. Đặc biệt, Điện lực Gia Lai hỗ trợ mắc bóng điện đường, buổi tối cả làng được chiếu sáng. Dân làng mừng lắm!”.

Trong khi đó, ông Đinh Cái-Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Pang thì cho biết: “Để làng Pờ Yầu có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của ngành Điện Gia Lai. Năm 2005, Công ty Điện lực Gia Lai đã đầu tư đường điện kéo vào làng với tổng số vốn thời điểm lúc bấy giờ hơn 4 tỷ đồng. Hàng tháng, nhân viên Điện lực Mang Yang vào làng để thu tiền điện, đồng thời kiểm tra nhằm kịp thời sửa chữa những hỏng hóc trên tuyến. Đặc biệt, cuối năm 2020, Điện lực Mang Yang kết nghĩa với làng Pờ Yầu. Sự hỗ trợ của Điện lực Mang Yang đã giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống”.

Trước đó, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai cũng đã phối hợp cùng Chi Đoàn Điện lực Phú Thiện triển khai phong trào “Thắp sáng đường quê” tại 4 làng: Pông, Hek, Trớ, King Pêng của xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Đây là 4 làng căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ. Công trình có quy mô 64 bóng đèn tiết kiệm điện, tổng chiều dài 3,2 km, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Để tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, từ năm 2018 đến nay, Điện lực Phú Thiện đã đầu tư xây dựng các hạng mục gồm: 0,22 km đường dây trung áp, 5,4 km đường dây hạ áp, cải tạo kết hợp xây dựng mới 4 trạm biến áp có tổng dung lượng 400 kVA với số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng.

PC Gia Lai tuyên truyền tiết kiệm điện cho người dân. Ảnh: Hà Duy
Tuyên truyền tiết kiệm điện cho người dân. Ảnh: Hà Duy

Ông Đinh Byei-Bí thư Chi bộ làng Trớ-cho hay: “Không chỉ đầu tư đường điện, Điện lực Phú Thiện còn hỗ trợ người dân kéo điện về phục vụ bơm tưới, sản xuất và sinh hoạt thuận lợi hơn. Ngoài ra, nhờ có điện đường, việc đi lại của dân làng vào ban đêm được thuận lợi và an toàn”.

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Văn Mã-Giám đốc Điện lực Phú Thiện-cho biết: Để đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng yên tâm phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo thì việc đầu tiên là phải đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục. Từ đó, bà con mới có thể nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, phát triển kinh tế gia đình.

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình điện thắp sáng, trong đó có hệ thống điện đường, góp phần nâng cao đời sống người dân, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn”-ông Mã thông tin.

HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Phường Tây Sơn dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công

Phường Tây Sơn dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công

(GLO)- Thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (từ 22-3 đến 29-6-2024), phường Tây Sơn (TP. Pleiku) đang xếp thứ nhất trên 220 xã, phường toàn tỉnh về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.
Ổn định đời sống người dân vùng sạt lở

Ổn định đời sống người dân vùng sạt lở

(GLO)- Cùng với việc UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở một số khu vực sạt lở nguy hiểm trên địa bàn huyện Ia Pa, dự án xây bờ kè chống sạt lở cũng được triển khai nhằm ổn định đời sống người dân.
Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đặng Phan Chung tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sự (dân công hỏa tuyến, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Thăm, tặng quà thân nhân, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa

(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.
Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.
Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.