Thành phố Pleiku: Trồng 1.500 cây nhớ ơn Bác Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-6, tại làng Osor (xã Ia Kênh, TP. Pleiku), UBND thành phố Pleiku đã tổ chức lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017, nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

A3nh: Lê Nam
Ảnh: Lê Nam

Tham gia lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Pleiku và hơn 700 cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Pleiku.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND thành phố Pleiku cho biết, việc trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó thành phố Pleiku luôn chú trọng công tác trồng và bảo vệ cây xanh trên địa bàn, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, giảm thiểu thiên tai, tăng độ phì nhiêu cho đất, tạo vành đai xanh cho thành phố...

Ngay sau lễ khai mạc trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên đã tổ chức trồng 1.500 cây thông ba lá, với diện tích 1 ha, tại địa bàn làng Osor (xã Ia Kênh).

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

(GLO)- Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tới thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.