Tạo ra sản phẩm OCOP từ cây dược liệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong quá trình khám-chữa bệnh, lương y Đường Minh Vũ-chủ tiệm thuốc Đông y Phổ Lợi (phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã đầu tư máy móc để sản xuất nhiều sản phẩm từ cây dược liệu có sẵn tại địa phương.
Năm 1995, kế thừa nghề truyền thống của gia đình, lương y Đường Minh Vũ mở tiệm thuốc Đông y Phổ Lợi. Nhằm phát huy những bài thuốc quý và tiêu thụ nguyên liệu cho người dân, năm 2014, lương y Đường Minh Vũ quyết định đầu tư máy móc để sản xuất trà thảo dược. Khi đó, ông Vũ sản xuất sản phẩm “Thanh trang trà” sử dụng một số thảo dược như: cà gai leo, hồng anh, nấm linh chi, cỏ ngọt, kim ngân hoa... có công dụng làm mát gan, giải độc. Các loại thảo dược sau khi sao vàng hạ thổ, đóng gói, dán nhãn mác, cung ứng ra thị trường nhận được phản hồi tích cực. “Tuy nhiên, Thanh trang trà là sản phẩm thô, người tiêu dùng sẽ gặp chút bất tiện khi sử dụng. Vì vậy, năm 2016, tôi đầu tư máy nghiền, máy sao trộn, máy đóng gói để sản xuất trà túi lọc, vừa đem đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng lại đảm bảo được việc chiết xuất các dược tính trong sản phẩm”-ông Vũ chia sẻ.
Hiện ông Vũ đã phát triển được 30 sản phẩm gồm: trà dưỡng tâm, trà thấp khớp, trà ích trí bổ thần kinh… Đồng thời, ông còn mua sắm máy móc để mở rộng quy mô sản xuất. “Năm 2018, tôi dốc hết vốn liếng và vay mượn được 5,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà xưởng và nâng cấp máy móc để chế biến các loại dược liệu thành viên nén, trà hòa tan và si rô. Các sản phẩm cung cấp cho hệ thống siêu thị và nhà thuốc Đông y ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Doanh thu hàng năm đạt 3-3,6 tỷ đồng”-ông Vũ cho biết.
Lương y Đường Minh Vũ đã đầu tư máy móc để chế biến ra nhiều sản phẩm từ cây dược liệu. Ảnh: Ngọc Minh
Lương y Đường Minh Vũ đã đầu tư máy móc để chế biến ra nhiều sản phẩm từ cây dược liệu. Ảnh: Ngọc Minh
Bác sĩ Nguyễn Minh Lại-Chủ tịch Hội Đông y thị xã An Khê: “Lương y Đường Minh Vũ không những tích cực tham gia công tác Hội, gìn giữ nhiều bài thuốc cổ truyền mà còn dày công nghiên cứu, sản xuất đa dạng, phong phú sản phẩm từ cây dược liệu tại địa phương. Bên cạnh đó, ông Vũ đã khai thác và sử dụng hiệu quả các loại dược liệu trong điều trị bệnh; chú trọng sử dụng phát triển vùng dược liệu tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”.
Hàng năm, cơ sở sản xuất sản phẩm thảo dược của lương y Đường Minh Vũ tiêu thụ khoảng 60 tấn dược liệu gồm: cà gai leo, gừng, đinh lăng, cỏ ngọt, sa nhân tím, chè dung, mật nhân, nấm linh chi, lạc tiên, lá vông… của người dân và các hợp tác xã ở khu vực phía Đông tỉnh; tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức lương 3,5-6,5 triệu đồng/người/tháng.
Không chỉ chủ động thu mua, chế biến dược liệu, ông Vũ còn tích cực tham gia đăng ký sản phẩm OCOP. “Năm 2020, sản phẩm viên uống mật nhân Vũ Minh Phát xếp hạng 3 sao; sản phẩm trà gừng Vũ Minh Phát và trà cà gai leo Vũ Minh Phát được xếp hạng 4 sao. Năm nay, chúng tôi đăng ký sản phẩm viên uống hà thủ ô, viên uống trái nhàu, trà lạc tiên tham gia Chương trình OCOP. Thời gian tới, cơ sở sẽ sản xuất nước uống cà gai leo; phối hợp với Hội Nông dân thị xã triển khai mô hình trồng gừng với quy mô lớn nhằm đáp ứng nguyên liệu cho cơ sở”-lương y Đường Minh Vũ thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.