TAND tỉnh Phú Yên xin lỗi công khai, bồi thường cho người bị oan sai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TAND tỉnh Phú Yên đã tổ chức xin lỗi anh Trần Triệu Bảo Hoàn và bồi thường hơn 383 triệu đồng tiền oan sai.
 
Anh Trần Triệu Bảo Hoàn (giữa) cùng cha mẹ tại buổi TAND tỉnh Phú Yên xin lỗi công khai. ẢNH: ĐỨC HUY
Sáng 29.1, tại trụ sở UBND TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh (Phú Yên), TAND tỉnh Phú Yên đã tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Trần Triệu Bảo Hoàn (32 tuổi, ở KP.5, TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh) dưới sự chứng kiến của đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên cùng các cơ quan chức năng, chính quyền của H.Sông Hinh.
 
Thẩm phán Nguyễn Việt Hùng thay mặt TAND tỉnh Phú Yên trực tiếp xin lỗi công khai đối với anh Trần Triệu Bảo Hoàn. ẢNH: ĐỨC HUY
Thẩm phán Nguyễn Việt Hùng, Phó chánh tòa hình sự TAND tỉnh Phú Yên đã đại diện TAND tỉnh Phú Yên trực tiếp xin lỗi công khai đối với anh Hoàn vì bị kết án oan về tội "cố ý gây thương tích", đồng thời bồi thường hơn 383 triệu đồng tiền oan sai cho anh Hoàn.
Tại buổi xin lỗi, ông Hùng nhìn nhận TAND tỉnh Phú Yên trong quá trình xét xử phúc thẩm vụ án đã không đánh giá đúng tính chất, hậu quả, nguyên nhân, động cơ mục đích của anh Hoàn, từ đó giữ nguyên bản án sơ thẩm, là không đúng pháp luật, xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp của anh Hoàn.
 
Thẩm phán Lương Quang, Phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên (thứ 2 từ phải qua) chứng kiến đại diện TAND tỉnh Phú Yên xin lỗi anh Hoàn . ẢNH: ĐỨC HUY
“Chúng tôi xin lỗi anh Hoàn, gia đình và người thân của anh Hoàn, cùng người dân địa phương, mong muốn anh Hoàn chấp nhận lời xin lỗi. Chúng tôi cam kết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại”, ông Hùng nó.
Bà Triệu Thị Hồng Vân, đại diện cho anh Hoàn, chấp nhận lời xin lỗi của TAND tỉnh Phú Yên và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã gây ra oan sai cho anh Hoàn.
“Bây giờ, tôi phải làm lại từ đầu. Bao nhiêu mất mát mà tôi và gia đình gánh chịu chỉ vì sự tắc trách của các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Yên, không có gì lấp nổi những mất mát này. Tôi chỉ mong các cơ quan tố tụng thận trọng đừng để oan sai cho những người khác để họ khỏi rơi vào hoàn cảnh như tôi”, anh Hoàn tâm sự.
Anh Trần Triệu Bảo Hoàn đã bị oan sai như thế nào ? 
Theo hồ sơ, khoảng 8 giờ ngày 24.4.2012, ông Trần Giang Nam và vợ là Trần Thị Ánh Tuyết, cùng với anh Dương Văn Hoài và vợ là Trần Thị Ánh Thủy thuê 3 người ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cùng một người địa phương lên rẫy ở H.Sông Hinh để làm thuê.
Khi đến rẫy thì nhóm người này nhìn thấy ông Trần Văn Miên đang cắt cỏ nên ông Nam đã hỏi ông Miên chuyện lấn chiếm đất, khiến hai bên có lời qua tiếng lại. Lúc này, ông Miên dùng lưỡi liềm đe dọa và đuổi đánh ông Nam. Lúc đó, anh Hoài cùng 3 người làm thuê chặt phá cây cà phê của ông Miên vì cho rằng ông Miên trồng cây trên đất của mình.
Khi thấy ông Miên cầm lưỡi liềm rượt đuổi ông Nam, anh Hoài đã cầm rựa xông vào chém trúng tay ông Miên gây thương tích. Anh Hoài tiếp tục ôm vật ngã ông Miên và đè xuống đất. Bị đè và kẹp cổ, ông Miên kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Triệu Bảo Hoàn nhìn thấy cha mình nằm dưới đất nên chạy đến và nhìn thấy tay ông Miên bị chảy máu nên xông vào dùng rựa chém anh Hoài. Lúc này, anh Hoài dùng rựa chống đỡ và đánh trả lại. Hậu quả, anh Hoàn chém trúng tay anh Hoài, còn anh Hoàn chống đỡ gây thương tích trên trán anh Hoàn.
Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận giám định lần thứ nhất anh Hoài thương tật 22%, khi giám định lại thì tỉ lệ thương tích là 25%.
Ngày 28.3.2014, TAND H.Sông Hinh xét xử sơ thẩm tuyên phạt anh Hoàn 1 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Anh Hoàn kháng cáo kêu oan. Ngày 11.8.2014, TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND H.Sông Hinh.
Vì cho rằng anh Hoàn bị oan sai nên bà Triệu Thị Hồng Vân (mẹ ruột của anh Hoàn) đã gửi đơn kêu oan đến các cơ quan tố tụng Trung ương, Văn phòng Quốc Hội, Chủ tịch nước…
Ngày 29.12.2015, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị. Ủy ban thẩm phán (UBTP) TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.
UBTP TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nhận định: Hành vi của anh Hoàn xuất phát từ hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của anh Hoài. Anh Hoàn đang bị đang bị kích động mạnh về tinh thần, vì nhìn thấy cha ruột bị nhiều người vây đánh gây thương tích. Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên anh Hoàn phạm tội cố ý là chưa đủ căn cứ.
Theo UBTP TAND cấp cao tại Đà Nẵng, hành vi của anh Hoàn có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần kích động mạnh”, nhưng thương tật anh Hoài chỉ 25% nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Sau khi điều tra lại, cơ quan CSĐT Công an H.Sông Hinh cho rằng hành vi của anh Hoàn không cấu thành tội phạm nên ra quyết định đình chỉ điều tra đối với anh Hoàn.

Đức Huy (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null