Tân An phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Trên nền tảng vững chắc đó, xã đang phấn đấu để đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020.
Sau 7 năm về đích NTM, diện mạo xã Tân An đã có nhiều đổi mới, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ông Lê Văn Toàn (thôn Tân Hội) phấn khởi cho hay: Từ khi xã bắt tay xây dựng NTM, tất cả mọi mặt đều thay đổi, đường làng ngõ xóm xanh-sạch-đẹp hơn. Hệ thống giao thông nội đồng được cứng hóa giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản rất thuận lợi. Đời sống của bà con cũng được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương xây dựng xã NTM nâng cao. Mong xã sớm hoàn thành mục tiêu này để người dân có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn”-ông Toàn nói.
Qua rà soát, đến nay, xã Tân An đã đạt 14/19 tiêu chí NTM nâng cao. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo và giáo dục-đào tạo. Ông Nguyễn Văn Minh-Chủ tịch UBND xã Tân An-cho biết: “Về tiêu chí giao thông, tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa theo tiêu chuẩn NTM nâng cao hiện đã đạt 84%. Với 1% còn lại, xã sẽ vận động nhân dân chung tay tiếp tục đóng góp xây dựng. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, chúng tôi đang đề nghị UBND huyện hỗ trợ 85% kinh phí để xây dựng nhà văn hóa xã, phần còn lại là nhân dân đóng góp. Với tiêu chí hộ nghèo đa chiều, xã sẽ tạo điều kiện cho các hộ còn khả năng lao động vay vốn sản xuất để tăng thêm thu nhập; các hộ khó khăn về nhà ở, xã sẽ kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ để sửa chữa hoặc xây mới cùng các điều kiện khác để họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Trên địa bàn xã có 4 trường học đều đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường phấn đấu đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, sớm hoàn thành chỉ tiêu”. 
Trồng măng tây mang lại thu nhập cao cho người dân xã Tân An, huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh
Trồng măng tây mang lại thu nhập cao cho người dân xã Tân An, huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh
Cô Dương Thị Thủy-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca-chia sẻ: “Tháng 9-2019, sau khi kiểm tra, đánh giá, nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Bên cạnh sự cố gắng về mặt chuyên môn, nhà trường đang rà soát, đánh giá, đề nghị các ngành, các cấp đầu tư cơ sở vật chất để góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng xã NTM nâng cao”.
Xã Tân An có 80% số hộ thu nhập chính từ cây mía, rau màu và chăn nuôi bò. Vì vậy, địa phương rất quan tâm đến vấn đề phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo ông Minh, hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 41 triệu đồng/năm. Để nâng cao thu nhập, xã vận động người dân áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất mía, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với Nhà máy Đường An Khê. Xã và huyện cũng đang xây dựng nhãn hiệu rau An Sơn. Khi xây dựng được thương hiệu, việc tiêu thụ rau của người dân sẽ thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 
Theo Chủ tịch UBND xã Tân An, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện các tiêu chí  xây dựng NTM nâng cao. Bên cạnh đó, xã tăng cường quản lý, nâng cấp và bảo quản tốt các công trình đã được đầu tư xây dựng; phối hợp với cơ quan cấp trên huy động nguồn vốn đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn theo quy định như: đầu tư bê tông hóa giao thông nông thôn, cứng hóa đường nội đồng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới điện, tăng cường đầu tư thủy lợi… nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.
Xã cũng sẽ vận động người dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những phần việc cụ thể và thiết thực. Đồng thời, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM nâng cao, đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null