Sức sống mới ở Ia Peng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trở lại xã Ia Peng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) trong những ngày đầu xuân, chúng tôi cảm nhận được sức sống mới trên vùng đất thuần nông này.

Xã Ia Peng có 7 thôn, làng với 1.500 hộ dân, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 45%. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Năm 2023, tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 2.066 ha (đạt 100% kế hoạch) gồm: 608 ha lúa nước, 107 ha khoai lang Nhật, 103 ha cây thuốc lá, 214 ha mía, 247 ha bắp, 282 ha mì, 298 ha rau và 207 ha đậu đỗ. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47 triệu đồng/năm. Đến nay, toàn xã chỉ còn 46 hộ nghèo và 60 hộ cận nghèo.

Một trong những điều kiện thuận lợi của Ia Peng trong phát triển kinh tế là xã nằm dọc quốc lộ 25 và chỉ cách trung tâm huyện khoảng 10 km. Hệ thống đường liên thôn và đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp được đầu tư đồng bộ giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Đây là động lực để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2023, xã Ia Peng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Hiện xã đang chờ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Xã Ia Peng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang chờ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: N.D

Xã Ia Peng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang chờ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: N.D

Ông Ksor Nhui-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sô Ma Hang A-phấn khởi cho biết: Thôn hiện có 210 hộ, trong đó có 26 hộ người Kinh, còn lại chủ yếu là đồng bào Jrai. Những ngày Tết cổ truyền vừa qua, bà con trong làng rất vui vẻ khi giá các loại nông sản đều tăng, nhiều hộ có nguồn thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, bà con Jrai đã học tập người Kinh chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: khoai lang Nhật, thuốc lá. Bên cạnh đó, bà con sử dụng giống lúa nước có năng suất, chất lượng cao để gieo trồng theo mô hình cánh đồng một giống. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

“Trong những ngày Tết, người dân trong thôn gói bánh chưng, đêm Giao thừa tập trung về nhà sinh hoạt cộng đồng trò chuyện, liên hoan tạo không khí vui tươi đầm ấm, gắn kết sau một năm lao động vất vả”-ông Nhui chia sẻ.

Còn bà R’ô Hbeo-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sô Ma Hang B-bộc bạch: “Dịp Tết vừa rồi, bà con đều vui vẻ tham gia các hoạt động trong đêm hội “Mừng Đảng-mừng xuân” do UBND huyện tổ chức. Không những vậy, trong đêm Giao thừa, thôn tổ chức gặp mặt người dân để cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, có hướng giúp đỡ nhau trong năm mới 2024”.

Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Peng nhộn nhịp những chuyến hàng đầu năm. Ảnh: N.D

Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Peng nhộn nhịp những chuyến hàng đầu năm. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Quyết Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Peng-cho biết: Sau 4 lần “lỡ hẹn”, năm 2023, Ia Peng không đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Song, cấp ủy, chính quyền và người dân tiếp tục duy trì những tiêu chí đã đạt được; đồng thời, tập trung thực hiện các tiêu chí khó như: nước sinh hoạt tập trung, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế…

Nhờ vậy, xã đã nỗ lực vươn lên hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Qua rà soát, đến cuối năm 2023, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Hiện tại, UBND xã đã hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền vào cuối tháng 2 này.

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

null