Sốt xuất huyết tăng nhanh, tập trung thu dung, điều trị bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai-nhận định: Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) thời gian tới tiếp tục gia tăng; số nhập viện, số ca nặng cũng tăng lên. Theo đó, ngành Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế chủ động, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân nhằm hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ tử vong.
Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp
Ông Rơ Mah Huân-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-cho biết: Số ca mắc SXH gia tăng nhanh trong vòng 2 tháng qua. Trong tháng 6 và 7, Gia Lai đã ghi nhận trên 2.100 ca mắc SXH. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 2.400 ca mắc SXH, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tổng số ổ dịch SXH đã ghi nhận từ đầu năm đến nay là 511, trong đó, 467 ổ dịch đã được xử lý, 153 ổ dịch chưa được khống chế. Dịch bệnh SXH tăng 6,2 lần so với cùng kỳ năm 2021; tập trung nhiều nhất tại các huyện: Ia Grai 321 ca, Chư Pưh 275 ca, Krông Pa 198 ca, Chư Prông 191 ca, Đak Pơ 277 ca, TP. Pleiku 233 ca... Dịch bệnh xảy ra tại 129/220 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, thị xã, thành phố.
Theo ông Đinh Hà Nam, dịch bệnh lưu hành tại tỉnh cùng lúc 3/4 tuýp SXH gồm DEN 1, DEN 2 và DEN 4. Vì vậy sẽ còn tiếp tục phức tạp trong thời gian tới, dự kiến đỉnh dịch rơi vào tháng 8 và tháng 9. Các ca nhiễm SXH nặng tại tỉnh gia tăng một phần do có sự xuất hiện của tuýp DEN 2 nhiều hơn so với trước đây.
 
Chăm sóc bệnh nhân SXH tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: Như Nguyện
Chăm sóc bệnh nhân SXH tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: Như Nguyện
Trước tình hình trên, Sở Y tế đã quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện việc phân tuyến điều trị SXH. Trong đó, chia 3 mức độ: Mức độ 1, SXH nhẹ (phần lớn các trường hợp điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở, chủ yếu là điều trị triệu chứng và theo dõi chặt chẽ). Mức độ 2, SXH có dấu hiệu cảnh báo (người bệnh nhập viện điều trị). Mức độ 3, SXH nặng (người bệnh nhập viện điều trị cấp cứu), mức độ này bao gồm: sốc SXH, sốc SXH nặng, xuất huyết nặng, suy tạng nặng. “Hiện nay đang có tình trạng nhiều bệnh nhân tự chuyển tuyến điều trị. Vì vậy, người dân cần tuân thủ điều trị theo phác đồ và hướng dẫn của bác sĩ. Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ sẽ kịp thời chỉ định chuyển tuyến”-ông Nam nói.
Gia tăng ca bệnh nặng
Tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), không chỉ số ca bệnh SXH nhập viện điều trị tăng cao mà số ca có dấu hiệu cảnh báo nặng cũng tăng. Bác sĩ Siu Ru-Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới-cho hay: Những năm trước, lúc cao điểm, chúng tôi điều trị trên 100 bệnh nhân SXH là bình thường. Năm nay, số ca điều trị chưa quá 70 nhưng chuyển nặng nhanh, có các dấu hiệu cảnh báo như sốt, đau bụng, nôn mửa liên tục ra máu, chảy máu nướu răng khiến công tác chăm sóc, điều trị gặp nhiều áp lực.   
Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế chủ động, sẵn sàng trong việc thu dung, điều trị cho bệnh nhân SXH trong trường hợp các ca mắc SXH tăng nhanh. Ảnh: Như Nguyện
Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế chủ động, sẵn sàng trong việc thu dung, điều trị cho bệnh nhân SXH trong trường hợp các ca mắc SXH tăng nhanh. Ảnh: Như Nguyện
Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) những ngày qua cũng liên tiếp tiếp nhận, điều trị ca bệnh nhi sốc SXH. Có thời điểm, Khoa tiếp nhận 4 đến 5 trường hợp sốc SXH từ tuyến dưới chuyển lên. Bác sĩ Phan Thị Thùy Trang-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc-chia sẻ: Từ đầu tháng 7 đến nay, số ca mắc SXH bắt đầu tăng nhanh cùng với sự gia tăng các ca bệnh nặng với các biểu hiện sốc SXH, tổn thương các cơ quan, xuất huyết nặng, một số trường hợp tái sốc…
Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam cho biết: Muốn dập được dịch SXH triệt để thì không còn cách nào khác là diệt lăng quăng/bọ gậy, vệ sinh môi trường, không để ao tù nước đọng để muỗi không có nơi sinh sản và phát triển. “Ngành Y tế đã chỉ đạo các đơn vị bệnh viện, trung tâm y tế chủ động, sẵn sàng với tình huống ca mắc SXH tăng nhanh, đảm bảo công tác thu dung điều trị”-ông Nam nói.
NHƯ NGUYỆN
 

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

null