Sơn La: 3 cựu cán bộ xã bị bắt tạm giam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6.2, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt tạm giam 3 cựu cán bộ xã Chiềng Khoa (huyện Vân Hồ, Sơn La) vì làm trái quy định pháp luật khi xây dựng các công trình giao thông tại địa phương.

Ngày 6.2, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt tạm giam 3 cựu cán bộ xã Chiềng Khoa (huyện Vân Hồ, Sơn La) vì làm trái quy định pháp luật khi xây dựng các công trình giao thông tại địa phương.
Ngày 6.2, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt tạm giam 3 cựu cán bộ xã Chiềng Khoa (huyện Vân Hồ, Sơn La) vì làm trái quy định pháp luật khi xây dựng các công trình giao thông tại địa phương.



Theo đó, ba người bị bắt tạm giam là Hà Đức Trình - cựu Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Chiềng Khoa; Lò Văn Tuấn và Đinh Thị Thức - hai cựu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiềng Khoa.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 224; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo cơ quan công an, từ 2017 – 2019, UBND xã Chiềng Khoa được giao làm chủ đầu tư 25 công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 21 km, tổng mức đầu tư ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 6,1 tỷ đồng.

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, bị can Hà Đức Trình đã cho lập và ký hồ sơ thanh quyết toán không đúng với thực tế, trái quy định Luật xây dựng.

Bên cạnh đó, các bị can Lò Văn Tuấn, Đinh Thị Thức được xác định đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong việc giám sát nghiệm thu các công trình đường giao thông nông thôn xã Chiềng Khoa, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 24.6, Công an tỉnh Sơn La cũng đã khởi tố vụ án, 4 bị can đã bị khởi tố về các tội danh Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản.

https://laodong.vn/phap-luat/son-la-3-cuu-can-bo-xa-bi-bat-tam-giam-860058.ldo

Theo LONG NGUYỄN (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null