Sớm hình thành đầu mối trung chuyển nông sản quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước áp lực tiêu thụ nông sản và yêu cầu mở rộng thị trường, việc đầu tư hệ thống trung chuyển, phân phối quy mô lớn đang được xem là giải pháp quan trọng để kết nối sản xuất với tiêu dùng.

Đây không chỉ là bước đi cần thiết nhằm giảm phụ thuộc vào thương lái mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Tháo gỡ khó khăn đầu ra cho nông sản

Gia Lai có nhiều mặt hàng nông sản tươi như trái cây, rau, củ với sản lượng lớn. Tuy nhiên, đầu ra của nông sản vẫn chưa ổn định khi phần lớn sản phẩm được tiêu thụ thông qua thương lái, phụ thuộc vào nhu cầu thị trường từng thời điểm nên giá cả thường xuyên biến động.

Thời gian gần đây, một số địa phương đã phải kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu, khoai lang do gặp khó khăn về đầu ra, cho thấy bài toán thị trường vẫn là thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp của tỉnh.

1-4659.jpg
Gia Lai có sản lượng trái cây tươi lớn, song phần lớn vẫn được tiêu thụ thông qua thương lái. Ảnh: V.T

Theo bà Hồ Thị Hoài Thu - Giám đốc điều hành Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê), việc thiếu kho lạnh, điểm tập kết và sơ chế tập trung khiến phần lớn nông sản phải bán ngay sau thu hoạch, làm giảm khả năng điều tiết nguồn cung và gia tăng giá trị sản phẩm.

Do đó, việc hình thành hệ thống chợ đầu mối nông sản có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương có thế mạnh sản xuất nông nghiệp như Gia Lai, giúp giảm áp lực tiêu thụ vào thời điểm thu hoạch rộ.

“Thông qua mạng lưới này, nông sản của tỉnh có thêm cơ hội tham gia các hệ thống phân phối hiện đại, tạo động lực để doanh nghiệp (DN), HTX và người dân đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương” - bà Thu cho hay.

Thực tế hiện nay, DN phải tổ chức thu gom nguyên liệu từ nhiều đầu mối nhỏ lẻ, làm gia tăng chi phí vận chuyển và khó kiểm soát chất lượng. Việc tập hợp đủ sản lượng lớn để cung ứng cho hệ thống siêu thị hoặc phục vụ xuất khẩu cũng gặp không ít khó khăn.

Bà Trần Thị Tầm - Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhiên (xã Chư Krey) cho biết, mỗi ngày HTX cung ứng khoảng 2 tấn rau, củ, quả và thực phẩm chế biến ra thị trường.

Mới đây, HTX đã ký kết hợp tác với đơn vị phát triển chợ đầu mối để tiêu thụ sản phẩm. Đây là hướng đi được kỳ vọng tạo thêm kênh phân phối ổn định, giúp nông sản giảm phụ thuộc vào thương lái; đồng thời, nâng cao khả năng tiêu thụ, hạn chế tình trạng ùn ứ vào mùa thu hoạch và tạo động lực xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững.

Hình thành hệ thống trung chuyển nông sản quy mô lớn

Với nguồn nông sản tươi và nông sản chế biến đa dạng, sản lượng lớn, Gia Lai được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển hệ thống chợ đầu mối nông sản. Đến nay, một số địa phương đã đề xuất vị trí đầu tư.

Trong đó, phường An Bình đề xuất khu đất khoảng 4 ha gần tuyến tránh QL 19; phường An Nhơn Bắc đề xuất khu đất khoảng 18,2 ha; phường An Nhơn Đông đề xuất khu đất khoảng 3,5 ha và có khả năng mở rộng lên 10-20 ha theo định hướng quy hoạch trong tương lai; xã Cửu An đề xuất khu đất khoảng 4,5 ha tiếp giáp tuyến vành đai phía Bắc (tuyến tránh An Khê); xã Tuy Phước đề xuất khu đất khoảng 3,65 ha có lợi thế kết nối QL 1, QL 19C và Cảng Quy Nhơn.

Đáng chú ý, xã KDang được quy hoạch chợ đầu mối nông sản và tổ hợp dân cư quy mô trên diện tích khoảng 161 ha, đồng thời còn khả năng mở rộng thêm khoảng 65 ha.

som-hinh-thanh-dau-moi-trung-chuyen-nong-san-quy-mo-lon.jpg
Công ty TNHH một thành viên Proton (TP. Hồ Chí Minh) làm việc với DN, HTX để kết nối đưa nông sản Gia Lai vào các chợ đầu mối lớn trên cả nước. Ảnh: V.T

Sở Công Thương đã rà soát nhu cầu, đề xuất vị trí đầu tư tại các địa phương và cung cấp thông tin cho Công ty TNHH một thành viên Proton (TP. Hồ Chí Minh) - đơn vị chuyên đầu tư, quản lý và phát triển chợ đầu mối tại Việt Nam, khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng chợ đầu mối kinh doanh nông sản.

Ông Nguyễn Hồng Long - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Proton - cho biết, thời gian qua đã có nhiều DN của tỉnh Gia Lai quan tâm tìm hiểu thị trường, kết nối tiêu thụ hàng hóa thông qua hệ thống chợ đầu mối.

Trước mắt, Proton sẽ làm việc với các ngành chức năng của tỉnh để đề xuất triển khai dự án tại vị trí phù hợp đã được công ty nghiên cứu, khảo sát. Nếu được đầu tư bài bản, chợ đầu mối không chỉ là nơi mua bán nông sản mà còn có thể trở thành trung tâm sơ chế, bảo quản và trung chuyển hàng hóa, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương - nhận định, Gia Lai lâu nay mạnh về sản xuất nhưng còn hạn chế ở khâu thị trường và logistics. Nếu thiếu các điểm trung chuyển quy mô lớn, nông sản vẫn tiếp tục phụ thuộc vào thương lái và đối mặt với tình trạng “được mùa mất giá”.

“Khi có hệ thống trung chuyển quy mô lớn sẽ giúp nông sản Gia Lai có thêm cơ hội kết nối trực tiếp với các hệ thống phân phối, siêu thị, chợ đầu mối lớn trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Đây là nền tảng để từng bước minh bạch nguồn gốc hàng hóa, xây dựng thương hiệu nông sản và thúc đẩy sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, quy mô lớn hơn” - ông Kha nhấn mạnh.

Việc sớm hình thành hệ thống trung chuyển, phân phối nông sản quy mô lớn không chỉ giải quyết bài toán tiêu thụ trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, cả nước mới đạt 625.000 ha, tương đương 62,5% mục tiêu đề ra. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc thực hiện, hoàn thành mục tiêu 1 triệu ha rừng gỗ lớn vào năm 2030.

Linh hoạt vận hành hồ chứa trong bối cảnh El Nino

Linh hoạt vận hành hồ chứa trong bối cảnh El Nino

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa ở khu vực phía Ðông tỉnh suy giảm nguồn nước. Trong bối cảnh El Nino dự báo tiếp tục duy trì và mạnh lên vào cuối năm, các đơn vị quản lý đang tính toán chặt chẽ phương án vận hành hồ chứa.

Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, cải thiện đời sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, xác định việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các địa phương đã chủ động vào cuộc triển khai các nội dung, nhiệm vụ với quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn Trung ương giao.

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

(GLO)- Gia Lai đang tập trung chuẩn hóa vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao và hoàn thiện chuỗi giá trị ngành chuối. Hướng đi này góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định vị thế sản phẩm chuối của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1

(GLO)- Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1 xâm nhập vào địa bàn, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, tạo “lá chắn” bảo vệ đàn vật nuôi.

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từng bước đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của địa phương.

null