(GLO)- Sáng 26-6, tại 42 điểm thi trong toàn tỉnh Gia Lai, hơn 16.000 sĩ tử hào hứng bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với môn Ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút.
Thời tiết ghi nhận tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh, người thân và các lực lượng di chuyển đến điểm thi. 6 giờ 30 phút, thí sinh bắt đầu tập trung tại phòng thi, rà soát các thông tin cần thiết và làm thủ tục vào phòng thi dưới sự hướng dẫn của các giám thị. Đúng 7 giờ 35 phút, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.
Sáng nay, ở 42 điểm thi tại các trường phổ thông trong 17 huyện, thị xã, thành phố, thí sinh hào hứng bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Đ.T
Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 16.206 thí sinh đủ điều kiện dự thi (trong đó có 15.502 thí sinh đang học lớp 12 và 704 thí sinh tự do). Sở đã lựa chọn đặt 42 điểm thi với 709 phòng thi tại các trường phổ thông ở 17 huyện, thị xã, thành phố.
Ngoài ra, tại mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn đặt 1 điểm thi dự phòng theo quy chế. Riêng đối với thí sinh tự do dự thi đề thi của Chương trình GDPT 2006, được bố trí tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku).
Dưới đây là một số hình ảnh nhóm P.V Báo Gia Lai ghi nhận tại các điểm thi trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Với tâm lý thoải mái, các sĩ tử tự tin bước vào môn thi Ngữ văn. Ảnh: Đ.T
Tình nguyện viên nhiệt tình tiếp sức thí sinh tại điểm thi số 39 Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ). Ảnh: Ngọc Minh Tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi" tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) chăm lo chu đáo cho phụ huynh. Ảnh: Lạc Hà Một thí sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh) được đội ngũ y tế hỗ trợ đưa đến phòng thi sáng 26-6 do bị tai nạn trước kỳ thi. Ảnh: Đồng Lai Thí sinh được "tiếp sức" từ các tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Pleiku. Ảnh: Phương Duyên Tình nguyện viên tiếp nước cho các sĩ tử tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang). Ảnh: Ngọc Duy
Các thí sinh phấn khởi di chuyển vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Chi Thí sinh nhận được sự động viên từ người thân, gia đình. Ảnh: Đ.T Đội hình "Tiếp sức mùa thi" sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong suốt 2 ngày thi. Ảnh: Chu Hằng Thí sinh được kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi. Ảnh: Đ.T Giám thị phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku). Ảnh: Trần Dung Giám thị coi thi nhắc nhở thí sinh ghi chính xác thông tin cá nhân. Ảnh: Trần Dung
Các thí sinh tự do ở điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) kiểm tra thông tin trước khi vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Hoàng Hoài. Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đòi hỏi thí sinh phải có năng lực vận dụng tốt kiến thức đã học. Ảnh: Đ.T
(GLO)- Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến 17 giờ ngày 14-7, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ, bỏ cơ hội vào đại học (chiếm gần 30%).
Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ năm 2026. Thí sinh sẽ thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7.
(GLO)- Ngày 14-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai thông báo điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027.
(GLO)- Tính đến ngày 13-7, khoảng 220 trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn). Theo đó, mức điểm trải từ 15-25, phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm trường và ngành đào tạo.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17h45 ngày 13/7 đã có trên 797.700 thí sinh đăng ký nguyện vọng, trong đó, có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM.
(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.
(GLO)- Ngày 13-7, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 2957/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổ chức tuyển sinh các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS năm học 2026-2027. Quyết định này thay thế Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 30-6-2026.
(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.
(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.
(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, thí sinh sẽ bước vào giai đoạn đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(GLO)- Ngày 8-7, Bộ GD&ĐT đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026.
(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được xác nhận hợp lệ.
Mức điểm sàn đối với các phương thức tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026 của 2 trường ĐH này tạo cơ hội cho thí sinh từ học lực trung bình trở lên có thể tham gia xét tuyển.
(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.
(GLO)- Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố, nhiều trường đại học đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn. Tuy nhiên, dù cùng là điểm sàn, mỗi trường lại áp dụng cách tính khác nhau khiến nhiều thí sinh băn khoăn.
Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ bố trí làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi trong các phòng thi toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt điểm 10 toán.
(GLO)- Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh trên cả nước chính thức đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.
Trong 5 khối thi truyền thống, cả nước chỉ có 5 thí sinh đạt 30 điểm 3 môn, trong đó có 1 thí sinh Bắc Ninh, 3 thí sinh TP.HCM và 1 thí sinh từ Đắk Lắk.
Số thí sinh đạt điểm khá môn sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 và số bạn đạt điểm tuyệt đối đều tăng nhẹ so với năm trước, song mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất lại giảm, theo Bộ GD-ĐT.
Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và phổ điểm các môn của kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Trong đó điểm trung bình môn vật lý là 5,56, cao hơn môn toán.
Lần đầu tiên, gần 48% thí sinh thi tốt nghiệp THPT môn giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKT&PL) có điểm dưới trung bình, trái ngược với xu hướng 'mưa điểm 10' trong nhiều năm qua.