Rau quả Trung Quốc, Ấn Độ vào Việt Nam tăng mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 11 tháng của năm 2022, rau quả Ấn Độ, Trung Quốc vào Việt Nam tăng 67-83% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo báo cáo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy, tính chung cả năm 2022 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 3,3 tỷ USD giảm 6,6 % so với cùng kỳ (năm 2021 xuất khẩu đạt 3,55 tỷ USD). Trong khi đó, nhập khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức nhập khẩu mạnh nhất trong 3 năm qua.
Trong top 10 thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam 11 tháng, Trung Quốc là thị trường có sản lượng nhiều nhất và tăng trưởng mạnh nhất, chiếm gần 41% thị phần, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc 11 tháng đạt 765 triệu USD.
nnn
Rau quả Trung Quốc, Ấn Độ vào Việt Nam tăng mạnh. Ảnh: Internet
Các loại rau quả Trung Quốc được tiêu thụ mạnh ở thị trường Việt Nam gồm: táo, nho, cam, quýt, tỏi, đậu xanh, hành tây, hành củ, nấm kim châm, khoai tây, nấm đùi gà, cải thảo, cải bắp… Bên cạnh đó là nhóm sản phẩm chế biến như: khoai tây chiên, rong biển, bột ớt, hạt dẻ cười tẩm ướp, hạt hướng dương…
Trước đây, Trung Quốc chỉ trồng được nho không hạt thì 2 năm nay thêm nho đỏ có hạt chất lượng cao, giá 80.000-100.000 đồng một kg, chỉ bằng hàng Việt. Hay nho mẫu đơn của Trung Quốc giá 170.000-200.000 đồng một kg, bằng một phần mười so với hàng Nhật
Với trái cây Ấn Độ, lựu đỏ đang có giá chỉ 60.000-70.000 đồng một kg, chỉ bằng một phần ba so với hàng Mỹ, Đài Loan. Ngoài lựu, hầu hết trái cây nhập từ Ấn Độ, Nam Phi cũng đều có giá bình dân.
Ngoài Trung Quốc, nhập khẩu rau quả từ nhiều nước cũng tăng mạnh như: Mỹ tăng 15%, Úc tăng 18%, New Zealand tăng 32%, Nam Phi tăng 55%, Ấn Độ tăng 67%... Với các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhập khẩu rau quả từ Thái Lan tăng 24% còn Campuchia tăng 33%.
L.H (theo vnexpress, thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.