(GLO)- Ngày 22-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (mở rộng), nhiệm kỳ 2023-2028 để đánh giá công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024.
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề xuất dùng kết dư Quỹ Bảo hiểm xã hội và các nguồn dự trữ để giải quyết chế độ cho hơn 200 nghìn lao động trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể bị “treo” quyền lợi.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Di dời chợ đêm Pleiku: Cần bảo đảm quyền lợi của các hộ kinh doanh; Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023; 9 cơ quan, đơn vị huyện Kông Chro kết nghĩa với làng Hơn; Ra mắt Câu lạc bộ Áo dài Sống Xanh Pleiku...
Giáp mặt với nhóm lâm tặc manh động có trang bị súng đạn, nhiều nhân viên bảo vệ rừng Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin (Đắk Lắk) dính đạn găm vào người. Di chứng tới 25% thương tật, có trường hợp vẫn còn 5 viên đạn trong người nhưng hành trình đòi quyền lợi rất gian nan…
(GLO)- Trong giai đoạn 1 (2017-2022) của Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền các địa phương, các ban, ngành của tỉnh thành lập 1.638 tổ hòa giải ở cơ sở và đã hòa giải thành công nhiều vụ việc.
(GLO)- Tính đến đầu tháng 9-2022, thị xã Ayun Pa có 25.159 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm 60,55% tổng dân số, xếp thứ 16/16 huyện, thị xã trong tỉnh Gia Lai. Vấn đề xã hội hóa, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân đang là bài toán nan giải, đòi hỏi sự vào cuộc của các ban ngành, chính quyền địa phương.
Đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động lên trước, đặt sự phát triển xã hội lên trên, đó là trách nhiệm của người làm báo ở Báo Lao Động qua nhiều thế hệ và người cầm bút hôm nay chưa dám xao lãng.
Bệnh viện, bệnh nhân choáng váng, như ngồi trên đống lửa bởi Bộ Y tế vừa ra công văn bãi bỏ việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế!
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1617/KH-UBND ngày 22-10-2021 về việc triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
(GLO) - Đứng trước những rủi ro khó lường của đại dịch Covid-19, nhiều người tỏ ra băn khoăn liệu quyền lợi bảo hiểm của mình có được đảm bảo, hay có được mua bảo hiểm khi đã dương tính với virus Corona? Giải tỏa lo lắng này, nhiều công ty bảo hiểm khẳng định đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của khách hàng hiện hữu, đồng thời áp dụng quy trình thẩm định thông thường đối với khách hàng mới không may mắc bệnh hoặc nhiễm virus Corona.
Công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19 quy mô lớn tại TP HCM vừa được Chính phủ, Bộ Y tế và lãnh đạo địa phương khởi động vào ngày 19-6. Theo đó, sẽ có hơn 800.000 liều được tiêm, kéo dài trong 7 ngày.
(GLO)- Nhiều người dân ở TP. Pleiku tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình thắc mắc vì không được đăng ký nơi khám-chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Thay vào đó, họ được hướng dẫn đăng ký tại Bệnh viện 331 hoặc Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Vậy sự thật vấn đề này là như thế nào?
Chẳng có gì đảm bảo chắc chắn, rằng cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ được trả hết tiền nợ. Và trong câu chuyện nợ nần suốt thời gian qua, có một câu hỏi đặt ra: Ai sẽ đứng ra đấu tranh, bảo vệ quyền lợi cho họ?
(GLO)- Với chủ đề “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới“, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 sẽ hướng đến các hoạt động kêu gọi sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.