Tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-3, Ban Tuyển sinh quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh vào các học viện, nhà trường trong quân đội cho 465 học sinh lớp 12.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Ban Tuyển sinh quân sự thành phố đã giới thiệu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, các học viện, nhà trường trong quân đội, tiêu chuẩn tuyển sinh, quyền lợi, nghĩa vụ khi trúng tuyển và các chính sách liên quan. Hoạt động nhằm giúp học sinh có đầy đủ thông tin, định hướng nghề nghiệp phù hợp, đồng thời khuyến khích các em có năng lực, nguyện vọng tham gia phục vụ trong Quân đội.

z6430871328925-9e285b3d42928fccecc4044d6b6fa3f3.jpg
Đông đảo học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia buổi hướng nghiệp. Ảnh: Bá Bính

Trong phần thảo luận, nhiều học sinh đã đặt câu hỏi về điều kiện sức khỏe, tiêu chuẩn học lực, chế độ đãi ngộ khi theo học tại các trường quân đội cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Đại diện Ban Tuyển sinh quân sự đã giải đáp cụ thể, giúp các em có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp với nguyện vọng và khả năng của bản thân.

Theo kế hoạch, từ ngày 21-3 đến 5-5, Ban Tuyển sinh quân sự TP. Pleiku sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền tại các trường THPT trên địa bàn, gồm: Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT Phan Bội Châu, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trường THPT Chi Lăng và Trường Sao Việt.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null